Tụt lò than 2 công nhân bị vùi lấp

Tụt lò than 2 công nhân bị vùi lấp
TP - Khoảng 6 giờ ngày 20-11, tại khu vực lò chợ vỉa 12 của Xí nghiệp than Hồng Thái, thuộc Công ty than Uông Bí-Vinacomin đã xảy ra sự cố tụt đổ lò chợ từ mức +115 đến +170 đã vùi lấp hai công nhân là Nguyễn Quốc Huy, SN 1985, thợ lò bậc 5/6 và Phạm Văn Quý, SN 1978, thợ lò bậc 4/6.

> Phá hủy hầm lò than trái phép
> Chăm lo tốt hơn cho thanh niên công nhân

Mặc dù huy động tối đa lực lượng cứu hộ nhưng đến cuối ngày, đội cứu hộ chưa thể tiếp cận nạn nhân.

Cuối giờ chiều cùng ngày, tại hiện trường, ông Phạm Văn Mật, Phó Tổng giám đốc Vinacomin, Giám đốc Trung tâm điều hành sản suất tại Quảng Ninh cho biết, đoạn lò bị sập từ vì 130-172.

Hiện, đội cứu hộ đang đào một đường lò song song dài khoảng 33 mét với đường lò sập để đi vào nơi xảy ra tai nạn. Tuy nhiên, do đi vào vỉa than địa chất rất yếu nên không thể đào nhanh. Dự kiến tới đêm hoặc sang ngày 21-11 mới có thể vào được nơi có công nhân bị vùi lấp.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG