Đề xuất nghỉ Tết Quý Tỵ 9 ngày

Đề xuất nghỉ Tết Quý Tỵ 9 ngày
Bộ Lao động Thương binh Xã hội vừa trình Thủ tướng Chính phủ phương án hoán đổi ngày nghỉ Tết âm lịch năm 2013 đối với cán bộ, công nhân, viên chức.

>Thời gian nghỉ thai sản là sáu tháng

Theo đó, thời gian nghỉ Tết Quý Tỵ sẽ liền mạch 9 ngày, từ ngày 9-2-2013 đến hết ngày 17-2-2013.

Cụ thể, cán bộ công nhân, viên chức được nghỉ Tết từ ngày 9-2-2013 đến ngày 12-2-2013 (tức từ 29 tháng Chạp năm Nhâm Thìn đến mùng 3 tháng giêng năm Quý Tỵ) và nghỉ bù vào các ngày 13, 14-2-2013.

Do ngày nghỉ hằng tuần thứ Bảy, Chủ Nhật trùng 29 Tết (tháng chạp năm Nhâm Thìn có 29 ngày), mùng 1 Tết và nghỉ ngắt quãng (ngày nghỉ hằng tuần thứ Bảy, Chủ nhật - 16, 17-2-2013 - cách dịp nghỉ Tết 1 ngày làm việc), do đó, phương án hoán đổi được Bộ Lao động Thương binh Xã hội đề xuất là đi làm ngày thứ Bảy, 23-2-2013 để nghỉ ngày thứ Sáu, 15-2-2013.

Như vậy, thời gian nghỉ Tết Quý Tỵ sẽ liền mạch 9 ngày, từ ngày thứ Bảy, 9-2-2013 đến hết ngày Chủ Nhật, 17-2-2013.

Ngoài ra, Bộ Lao động Thương binh Xã hội cũng trình phương án hoán đổi nghỉ Tết Dương lịch.

Do đặc điểm nghỉ ngắt quãng, ngày nghỉ hằng tuần thứ Bảy, Chủ Nhật (29, 30-12-2012) cách ngày nghỉ Tết một ngày làm việc nên phương án hoán đổi sẽ là đi làm ngày thứ Bảy, 5-1-2013 để nghỉ ngày thứ Hai, 31-12-2012.

Thời gian nghỉ sẽ là 4 ngày, nghỉ liền từ ngày thứ Bảy, 29-12-2012 đến hết ngày thứ Ba 1-1-2013.

Theo Thanh Niên

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.