Tăng cường kiểm tra hộ chiếu 'đường lưỡi bò'của Trung Quốc

Tăng cường kiểm tra hộ chiếu 'đường lưỡi bò'của Trung Quốc
TP - Liên quan việc hộ chiếu mới của Trung Quốc có in “đường lưỡi bò” nhập cảnh vào Việt Nam, cơ quan chức năng trong nước kiên quyết đóng dấu hủy vào những hộ chiếu này. Thay vào đó, sẽ cấp thị thực rời cho người Trung Quốc nhập cảnh.

> Đóng dấu 'Hủy' vào hơn 110 hộ chiếu TQ có in 'đường lưỡi bò'
> “Đường lưỡi bò” trong hộ chiếu: Đi ngược với cái gọi là 'giải pháp hòa bình'

Đại tá Trần Hữu Do, Trưởng phòng Xuất nhập cảnh (PA27), Công an TP Đà Nẵng cho biết như vậy  khi trao đổi với Tiền Phong chiều 24-11.

Các địa phương tăng cường kiểm tra những hộ chiếu Trung Quốc có in “đường lưỡi bò”. Trường hợp hộ chiếu “đường lưỡi bò” không có thị thực rời, sẽ kiên quyết xử lý theo đúng quy định.

Theo thống kê của PA 27 Đà Nẵng, những tháng đầu năm 2012, Đà Nẵng có 65.000 người nước ngoài đến cư trú, hoạt động. Chiếm tỷ lệ lớn là người có quốc tịch Trung Quốc, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc…

Gần đây, tình trạng người nước ngoài hoạt động trái phép, đặc biệt là tội phạm ngoại quốc, diễn biến phức tạp với nhiều thủ đoạn.

Đà Nẵng đã trục xuất hàng chục trường hợp người Trung Quốc vi phạm các quy định pháp luật khi cư trú trên địa bàn.

UBND TP Đà Nẵng vừa ban hành văn bản chỉ đạo tăng cường hơn nữa hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý cư trú với người nước ngoài.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG