Động đất ở độ sâu 10 km, gần Nghệ An, Hà Tĩnh

Động đất ở độ sâu 10 km, gần Nghệ An, Hà Tĩnh
TPO - Theo Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần lúc 16g40 phút 20 giây ngày 30-11, trận động đất mạnh 4,1 độ Richter đã xảy ra gần biên giới Lào - Việt, gần Nghệ An, Hà Tĩnh.

>Bắc Trà My nhận tiền hỗ trợ thiệt hại động đất

>Vùng động đất Bắc Trà My: Nhà ở cần kháng chấn chứ không chỉ trám trét

Bản đồ tâm chấn (dấu chấm đỏ). Nguồn: Viện Vật lý địa cầu
Bản đồ tâm chấn (dấu chấm đỏ). Nguồn: Viện Vật lý địa cầu.
 

Vị trí xảy ra động đất có độ sâu chấn tiêu khoảng 10km. Động đất xảy ra trong khu vực địa phận nước Lào, gần biên giới Lào - Việt. Theo đánh giá, động đất gây nên rung động trên cấp IV (theo thang MSK-64) ở khu vực đứt gãy Rào Nậy.

Đứt gãy Rào Nậy chạy theo hướng tây bắc - đông nam chạy từ Lào về địa phận Hà Tĩnh, cách Vũng Áng 35km về phía tây nam. Theo các chuyên gia về động đất, đứt gãy Rào Nậy có thể gây động đất cực đại 6 độ Richter.

Trả lời báo chí, PGS-TS Nguyễn Hồng Phương, Phó giám đốc Trung tâm báo tin và động đất sóng thần (Viện Vật lý địa cầu) cho biết, trận động đất xảy ra tại vị trí có tọa độ 18,65 độ vĩ bắc, 104,81 độ kinh đông, trên khu vực địa phận nước Lào, gần biên giới Lào - Việt Nam, giáp ranh với các tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh. Độ sâu chấn tiêu khoảng 10 km. “Đây là một trong hai đới đứt gãy, chạy dọc từ Lào sang miền Trung nước ta, là các nguồn phát sinh động đất trong khu vực này”, TS Phương nói.

Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.