Biển Đông sắp đón bão mạnh

Biển Đông sắp đón bão mạnh
TP – Một cơn bão cường độ rất mạnh ở ngoài khơi Philippines có khả năng vào Biển Đông khoảng giữa tuần này, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương.

> Bão số 8 suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới
> Kiểm đếm, neo đậu tàu thuyền ứng phó bão

Siêu bão đang hoạt động, cơn bão thứ 24 trong năm nay ở Tây Thái Bình Dương, có tên quốc tế là Bopha. Chiều qua, chủ nhật 2-12, tâm bão ở vào khoảng 6,5 độ vĩ bắc, 136 độ kinh đông, cách miền nam Philippines khoảng 1100 km về phía đông, cường độ bão cấp 14-15, giật trên cấp 17.

Dự báo, trong 2-3 ngày tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng giữa tây và tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25 km. Bão đang ở vào giai đoạn phát triển mạnh nhất.

Khi bão vượt qua miền nam và miền trung Philippines, do ma sát với đất liền, cường độ có thể giảm. Khoảng giữa tuần này, bão sẽ vào Biển Đông và sẽ là cơn bão số 9 trong năm 2012.

Do ảnh hưởng của bão, từ thứ tư, ngày 5-12, khu vực đông nam Biển Đông gió sẽ mạnh lên cấp 7, cấp 8, vùng gần tâm bão cấp 10- 11, giật cấp 14-15; biển động dữ dội rất nguy hiểm đối với tàu thuyền.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.