Đạn cối nổ bên đám giỗ, bốn cháu nhỏ thiệt mạng

Đạn cối nổ bên đám giỗ, bốn cháu nhỏ thiệt mạng
TP - Sáng 3-12, thi thể 4 cháu nhỏ thiệt mạng vì đạn cối nổ trưa hôm trước đã được an táng. Không khí tang tóc bao trùm ấp Hiếu Trung A, xã Hiếu Nghĩa (Vũng Liêm, Vĩnh Long).

> Nổ đầu đạn ở Vĩnh Long, 4 em nhỏ thiệt mạng
> Nổ tại kho đạn, một người chết, 10 người bị thương

Công an khám nghiệm hiện trường. Ảnh: Quốc Huy
Công an khám nghiệm hiện trường. Ảnh: Quốc Huy.

Vụ nổ xảy ra tại bụi trúc trong vườn nhà ông Lê Văn Lợt. Kế bên nhà ông Lợt là nhà của anh trai ông Lợt - ông Lê Văn Tím. Ông Tím trưa 2-12 làm đám giỗ, mời đông người.

Khi bà con đang bày mâm cúng, đám trẻ con chạy chơi đùa, chui vào bụi trúc thấy viên đạn cối 81 ly do ông Lợt nhặt được lúc đào kênh, bỏ vào đó chục năm trước. Chúng lật viên đạn cối lên thì nó phát nổ.

Bốn cháu bé thiệt mạng là Phạm Đăng Khoa 7 tuổi, Lê Minh Thành 6 tuổi cùng ở xã Hiếu Nghĩa (huyện Vũng Liêm) và cháu Nguyễn Hải Đăng 11 tuổi, Nguyễn Thị Như Ngọc 4 tuổi cùng ở xã Thới Hòa (huyện Trà Ôn).

Bốn cháu bé là cháu nội và ngoại của bà cố đang được làm giỗ. Cháu Đăng và cháu Ngọc là anh em ruột.

Sức ép và mảnh đạn cối còn làm xơ xác một vùng rộng lớn xung quanh, khiến 5 người bị thương, gồm cháu Nguyễn Minh Trường 12 tuổi, Huỳnh Nhật Duy 6 tuổi và 3 người lớn là anh Huỳnh Thanh Tâm, Ngô Ngọc Phương, Lê Văn Nghiệm.

Trong đó, anh Tâm và cháu Duy là cha con, bị thương do mảnh văng vào tay. Anh Phương ở xa khoảng 15 m bị mảnh văng vào người. Trừ anh Nghiệm bị sức ép nên ở nhà uống thuốc, 4 người còn lại đang được điều trị ở bệnh viện. Cháu Trường bị thương nặng nhất, mảnh đạn và bụi thuốc nổ làm suy hô hấp, bác sỹ tiên lượng tình hình xấu.

Khi vụ tai nạn thương tâm vừa xảy ra, chính quyền xã Hiếu Nghĩa đã tổ chức thăm hỏi, chia buồn và đến sáng 3-12, vận động hỗ trợ mỗi gia đình có người thiệt mạng 1 triệu đồng.

Cùng buổi sáng, cán bộ công an, viện kiểm sát, tỉnh đội Vĩnh Long đến khám nghiệm hiện trường.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.