Giữa tuần, rét tăng cường, bão vào Biển Đông

Giữa tuần, rét tăng cường, bão vào Biển Đông
TP - Khoảng ngày mai (5-12), một đợt gió mùa đông bắc mới lại tràn về miền Bắc nước ta, tiếp tục gây mưa rét, trong khi cơn bão mạnh Bopha sẽ đi vào Biển Đông, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương.

> Mưa rét trải rộng khắp miền Bắc, miền Trung
> Miền Bắc tiếp tục rét trong tuần này

Khoảng gần sáng 5-12, đợt gió mùa sẽ tràn xuống phía đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng các tỉnh phía tây Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ. Bắc Bộ có mưa nhỏ, mưa phùn; trời tiếp tục rét; vùng núi cao rét đậm.

Bắc và Trung Trung Bộ có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to; trời rét. Vịnh Bắc Bộ và khu vực phía bắc Biển Đông, gió đông bắc lại mạnh lên cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9. Biển động mạnh nguy hiểm đối với tàu thuyền.

Dự báo trong hai ngày tới, bão di chuyển theo hướng giữa tây và tây tây bắc, mỗi giờ đi được 25 km. Như vậy, chiều 5-12, bão Bopha sẽ vượt qua đảo Mindanao của Philippines và trở thành cơn bão số 9 trong năm 2012 ở Biển Đông.

Sau đó, bão có khả năng đổi hướng lên phía tây bắc – bắc tây bắc do tác động của đợt gió mùa đông bắc. Do ảnh hưởng của bão, từ sáng thứ tư, phía đông nam Biển Đông gió sẽ mạnh lên cấp 8, cấp 9, vùng gần tâm bão cấp 12-13, giật cấp 15-16; biển động dữ dội.

l Chiều 3-12, Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão T.Ư và Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn có công điện, yêu cầu các địa phương từ Đà Nẵng đến Bà Rịa - Vũng Tàu, các bộ ngành theo dõi sát, sẵn sàng ứng phó bão Bopha.

Cùng ngày, Cục Cứu hộ - Cứu nạn (Bộ Quốc phòng) yêu cầu Bộ đội Biên phòng; Quân chủng Hải quân; Cục Cảnh sát biển phối hợp với các địa phương để thông báo cho tàu thuyền tránh đi vào vùng nguy hiểm, có biện pháp đảm bảo an toàn cho tàu thuyền hoạt động vùng nguy hiểm, sẵn sàng lực lượng, phương tiện tham gia tìm kiếm cứu nạn khi có yêu cầu.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG