Chính phủ yêu cầu không xây dựng cao ốc tại bến xe Lương Yên

Chính phủ yêu cầu không xây dựng cao ốc tại bến xe Lương Yên
TP - Văn phòng Chính phủ vừa có Công văn số 9578 truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh xung quanh dự án Tổ hợp công trình nhà cao tầng tại bến xe Lương Yên quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

> Bến xe Lương Yên tiếp tục hoạt động
> Dự án cao ốc đánh bật người lao động?

Theo đó, Phó Thủ tướng yêu cầu Tổng Cty Lương thực Miền Bắc không tiếp tục triển khai dự án tại bến xe Lương Yên, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tại nghị quyết của Chính phủ về những giải pháp, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và tái cơ cấu DN nhà nước, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, Tổng Cty nhà nước giai đoạn 2011-2015.

“Tổng Cty Lương thực Miền Bắc chỉ đạo Cty TNHH một thành viên lương thực Lương Yên tổ chức lại sản xuất, kinh doanh, ổn định làm việc, đời sống người lao động; chủ động xây dựng phương án sử dụng toàn bộ diện tích đất của Cty đảm bảo mục đích, hiệu quả”, văn bản nêu rõ.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG