Kiểm điểm 33 lãnh đạo xã bỏ học

Kiểm điểm 33 lãnh đạo xã bỏ học
Ngày 10-12, ông Trương Tấn Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước, đã yêu cầu UBND các huyện, thị xã tổ chức kiểm điểm các cán bộ không tham gia lớp học bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho chủ tịch, phó chủ tịch UBND xã năm 2012.

Kiểm điểm 33 lãnh đạo xã bỏ học

> Cán bộ xã phải thuê học sinh ...đánh văn bản

> Phù phép đất đai, lãnh đạo xã lĩnh án tù

Ngày 10-12, ông Trương Tấn Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước, đã yêu cầu UBND các huyện, thị xã tổ chức kiểm điểm các cán bộ không tham gia lớp học bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho chủ tịch, phó chủ tịch UBND xã năm 2012.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước đề nghị UBND các huyện, thị xã kiểm điểm 25 cán bộ tự ý vắng không lý do và 8 cán bộ tham gia lớp bồi dưỡng nhưng vắng từ 3 buổi trở lên.

Đồng thời, căn cứ kết quả kiểm điểm, UBND các huyện, thị xã đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ trong năm của cán bộ để xem xét hạ cấp khen thưởng hoặc không bình xét thi đua của 33 cán bộ trên.

Kết quả kiểm điểm phải báo cáo về UBND tỉnh trước ngày 30-12.

Theo UBND tỉnh Bình Phước, quyết định này nhằm tăng cường kỷ luật, tránh lãng phí và thực hiện nghiêm công tác bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho cán bộ lãnh đạo xã.

Theo T.Tiến
Người Lao Động

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.