Thông xe cầu vượt dầm thép lớn nhất Hà Nội

Thông xe cầu vượt dầm thép lớn nhất Hà Nội
TPO - Sáng nay (16-12), cầu vượt tại nút giao Nguyễn Chí Thanh – Láng (Hà Nội) chính thức thông xe.

> Ngày 16-12 thông xe cầu vượt Nguyễn Chí Thanh

Các đại biểu cắt băng thông xe cầu vượt nút giao Nguyễn Chí Thanh - Láng. Ảnh: Tuấn Nguyễn
Các đại biểu cắt băng thông xe cầu vượt nút giao Nguyễn Chí Thanh - Láng. Ảnh: Tuấn Nguyễn.

Cầu vượt nút giao Nguyễn Chí Thanh, Trần Duy Hưng với đường Láng có chiều dài 315 m, rộng 16m với bốn làn xe được lắp ghép với kết cấu trụ bê tông cốt thép, dầm thép hộp có độ bền vĩnh cửu chịu được trọng tải 80 tấn chính thức được thông xe.

Cầu vượt này được đầu tư 348 tỉ đồng, khởi công vào tháng 5-2012. Như vậy, sau bảy tháng thi công cây cầu dầm thép này đã về đích vượt tiến độ so với dự kiến ban đầu gần hai tháng.

Tham dự lễ thông xe sáng nay có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị, Bộ trưởng bộ giao thông vận tải Đinh La Thăng, Thứ trưởng Bộ công an Phạm Quý Ngọ cùng đại diện lãnh đạo Thành ủy, HĐND và UBND Thành phố Hà Nội.

Phát biểu tại lễ thông xe, Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhiệt liệt biểu dương tinh thần vượt khó, lao động ngày đêm của cán bộ, công nhân viên trên công trường để dự án hoàn thành vượt tiến độ, đưa câu cầu vào hoạt động sớm, giải quyết vấn nạn ùn tắc giao thông của Thủ đô.

Theo kế hoạch phân luồng của Sở GTVT Hà Nội, từ hôm nay 16-12, các phương tiện lưu thông theo hướng đường Trần Duy Hưng sang đường Nguyễn Chí Thanh và ngược lại qua khu vực nút giao sẽ ưu tiên lưu thông trên cầu vượt. Xe đạp, xe thô sơ và người đi bộ cấm lưu thông trên cầu vượt.

Các phương tiện từ Ngã Tư Sở đi Cầu Giấy và ngược lại qua khu vực nút sẽ theo tín hiệu đèn giao thông, biển báo trong nút để đi thẳng hoặc rẽ trái đi Trần Duy Hưng, Nguyễn Chí Thanh. Các phương tiện được phép rẽ phải không phụ thuộc vào tín hiệu đèn.

Như vậy, trong năm nay 2012, Hà Nội đã đưa vào sử dụng bốn cây cầu vượt tại các điểm nóng về ùn tắc giao thông. Ba cây cầu vượt được thông xe trước đó tại ngã tư Chùa Bộc - Thái Hà - Sơn Tây, Thái Hà - Láng Hạ và Lê Văn Lương - Láng đã đem lại hiệu quả rõ rệt. Vào giờ cao điểm phương tiện giao thông qua các ngã tư này dễ dàng hơn trước. Với nút giao Nguyễn Chí Thanh - Trần Duy Hưng phương tiện đi lại cũng dễ dàng hơn.

Để giải quyết ùn tắc giao thông, Hà Nội dự kiến đầu tư xây dựng thêm cầu vượt tại ngã tư Chùa Bộc - Phạm Ngọc Thạch và trên tuyến đường Đại Cồ Việt - Trần Khất Chân.'

Chùm ảnh lễ thông xe cầu vượt Nguyễn Chí Thanh - Láng sáng 16-12:

Tham dự lễ thông xe sáng nay có Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Bộ trưởng bộ giao thông vận tải Đinh La Thăng, Thứ trưởng Bộ công an Phạm Quý Ngọ cùng đại diện lãnh đạo Thành ủy, HĐND và UBND Thành phố Hà Nội
Tham dự lễ thông xe sáng nay có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị, Bộ trưởng bộ giao thông vận tải Đinh La Thăng, Thứ trưởng Bộ công an Phạm Quý Ngọ cùng đại diện lãnh đạo Thành ủy, HĐND và UBND Thành phố Hà Nội.
Các công nhân cũng tham dự lễ thông xe
Các công nhân cũng tham dự lễ thông xe.
Lãnh đạo thành phố tặng bằng khen cho các đơn vị tham gia thi công cầu vượt trước thời hạn
Lãnh đạo thành phố tặng bằng khen cho các đơn vị tham gia thi công cầu vượt trước thời hạn.
Thông xe cầu vượt dầm thép lớn nhất Hà Nội ảnh 5
Thông xe cầu vượt dầm thép lớn nhất Hà Nội ảnh 6
Thông xe cầu vượt dầm thép lớn nhất Hà Nội ảnh 7
Thông xe cầu vượt dầm thép lớn nhất Hà Nội ảnh 8
Thông xe cầu vượt dầm thép lớn nhất Hà Nội ảnh 9
Như vật, trong năm nay 2012, Hà Nội đã đưa vào sử dụng bốn cây cầu vượt tại các điểm nóng về ùn tắc giao thông
Như vật, trong năm nay 2012, Hà Nội đã đưa vào sử dụng bốn cây cầu vượt tại các điểm nóng về ùn tắc giao thông.
Theo Viết
MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.