Thủy điện Sơn La trước giờ khánh thành

Thủy điện Sơn La trước giờ khánh thành
TPO - Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết, theo dự kiến, ngày 23-12, Thủy điện Sơn La khánh thành. Tiền Phong có mặt tại công trình lịch sử này, ghi lại những hình ảnh chuẩn bị trước giờ G.

> Nghiệm thu các hạng mục của dự án Thủy điện Sơn La 

Ông Nguyễn Hồng Hà - Trưởng Ban quản lý Nhà máy Thủy điện Sơn La (thuộc EVN) cho biết, đến thời điểm này, công trình Nhà máy thủy điện Sơn La đã sẵn sàng cho ngày khánh thành.

Trước khi lễ khánh thành thủy điện chính thức diễn ra vào 23-12 tới, chủ đầu tư sẽ tổ chức lễ khánh thành đài tưởng niệm và làm lễ cầu siêu cho những người hy sinh vì thủy điện vào ngày mai (18-12).

Về an toàn đập, ông Hà cho biết, trên cơ sở báo cáo của EVN, Hội đồng Nghiệp thu Nhà nước các công trình xây dựng đã kiểm tra thực tế nhiều đợt và tổ chức nhiều hội thảo, thuê tư vấn độc lập để thẩm định về vấn đề này. Hội đồng Nghiệp thu Nhà nước các công trình xây dựng đã có kết luận về an toàn đập và cho phép đóng cống dẫn dòng thi công tích nước hồ chứa.

Hiện, các tổ máy số 1, 2, 3, 4, 5 và 6 đang vận hành ổn định. Đến nay, tổng sản lượng điện đạt trên 12,5 tỷ kWh. Chủ đầu tư cũng đã tiến hành kiểm tra mốc cắm đường viền lòng hồ và đã có báo cáo thường trực Ban chỉ đạo Nhà nước. Kết quả cho thấy các mốc đều ở cao độ 218 m trở lên đúng như hồ sơ kỹ thuật.

Lực lượng cán bộ công nhân quản lý vận hành nhà máy đã được đào tạo vận hành thực tế tại các nhà máy thủy điện Hòa Bình, Tuyên Quang, Yaly. Sau khi tiếp quản vận hành các tổ máy đã thực hiện vận hành an toàn và đúng quy trình, đáp ứng được yêu cầu quản lý vận hành nhà máy.

Ông Nguyễn Hồng Hà cũng cho biết, tổng mức đầu tư hiệu chỉnh đã được Thủ tướng Chính phủ tạm phê duyệt tại Quyết định số 668 ngày 5-6-2012 là hơn 60.195 tỷ đồng.

Khoản tiền này được chi cho Dự án thành phần xây dựng nhà máy thủy điện Sơn La, chi cho dự án thành phần di dân tái định cư và dự án thành phần giao thông tránh ngập.

Một số hình ảnh PV Tiền Phong ghi lại trước ngày diễn ra lễ khánh thành:

Thủy điện Sơn La trước giờ khánh thành ảnh 1

Toàn cảnh Thủy điện Sơn La nhìn từ trên cao. Ảnh: Phong Cầm.

Thủy điện Sơn La trước giờ khánh thành ảnh 2

Hồ chứa với mực nước ở cao trình 218m đúng như hồ sơ kỹ thuật. Ảnh: Phong Cầm.

Thủy điện Sơn La trước giờ khánh thành ảnh 3
Thủy điện Sơn La trước giờ khánh thành ảnh 4

Công nhân đang hoàn thiện hạng mục cuối cùng là quét sơn lên thành đập. Ảnh: Phong Cầm.

Thủy điện Sơn La trước giờ khánh thành ảnh 5
Thủy điện Sơn La trước giờ khánh thành ảnh 6

Những vị khách đầu tiên đến với Thủy điện Sơn La.

Thủy điện Sơn La trước giờ khánh thành ảnh 7

Chuẩn bị cho lễ khánh thành.

Thủy điện Sơn La trước giờ khánh thành ảnh 8

Trên bề mặt thân đập Thủy điện Sơn La.

Thủy điện Sơn La trước giờ khánh thành ảnh 9
Thủy điện Sơn La trước giờ khánh thành ảnh 10

Sáu tổ máy và Phòng điều hành trung tâm của thủy điện.

Thủy điện Sơn La trước giờ khánh thành ảnh 11

Kỹ sư đang theo dõi tình hình hoạt động của thủy điện.

Thủy điện Sơn La trước giờ khánh thành ảnh 12

Phút nghỉ ngơi của đội ngũ kỹ sư trẻ ở Thủy điện Sơn La.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
TPO - Trong 3 tháng đầu năm, các Sở Giao thông vận tải đã xử lý thu hồi phù hiệu đối với hơn 6.800 phương tiện vi phạm tốc độ từ 5 lần/1.000km trở lên trong tháng, đồng thời nhắc nhở đối với 85.600 phương tiện có vi phạm quá tốc độ, quá thời gian lái xe và không truyền dữ liệu.