“Vô cảm với nhân dân là biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống”

“Vô cảm với nhân dân là biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống”
TP - Chiều 17-12, Thành ủy TPHCM đã tổ chức hội nghị sơ kết kết quả kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết T.Ư 4. Theo ông Nguyễn Văn Đua - Phó Bí thư thường trực Thành ủy, đến nay, đã có 133/136 tổ chức Đảng trực thuộc Thành ủy hoàn thành kiểm điểm.

> Chủ tịch nước Trương Tấn Sang: 'Mãi mãi là sao sáng dẫn đường'
> Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X: Từ thảo luận cởi mở tới những giải pháp thiết thực cho Đoàn
> Sợ nhất là vô cảm

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM lưu ý việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình trong thời gian tới phải được thực hiện một cách nghiêm túc, thực chất và phải nhìn thấy được khuyết điểm của bản thân chứ không chỉ thấy khuyết điểm của người khác.

Ông Lê Thanh Hải nhấn mạnh: Đảng gắn bó máu thịt với quần chúng nhân dân.

Thờ ơ, vô cảm với đời sống của nhân dân là biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống của Đảng viên và tổ chức đảng đó.

Để đánh giá đạo đức, lối sống của lãnh đạo cơ sở giáo dục, hay y tế, phải xem xét thái độ ứng xử, chăm sóc của lãnh đạo cơ sở Đảng đối với cán bộ công nhân viên ngoài Đảng và đối tượng phục vụ (học sinh, bệnh nhân)…

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG