Đối thoại hiệu quả thấp vì lãnh đạo hay... độc thoại

Đối thoại hiệu quả thấp vì lãnh đạo hay... độc thoại
TP - Đó là nhận định của đại diện Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tại buổi tọa đàm bàn về thực tiễn tốt trong đối thoại giữa chính quyền và doanh nghiệp, hôm qua 17-12.

> Chấm điểm bộ, tỉnh, huyện
> Phó Thủ tướng yêu cầu kiểm tra thông tin chạy công chức 100 triệu

Ông Đậu Anh Tuấn, Phó ban phụ trách Ban Pháp chế (VCCI), cho biết qua điều tra gần 8.180 DN tại 63 tỉnh thành trong cả nước, chỉ có khoảng 12,6% số DN cho biết từng đóng góp ý kiến về các quy định, chính sách của chính quyền.

Trong đó, phương thức mang lại hiệu quả nhất là qua đối thoại chính quyền - DN chiếm gần 60%, qua tiếng nói của các hiệp hội chỉ hơn 15%; góp ý cho các cơ quan nhà nước có liên quan chỉ gần 13%; còn qua kênh Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh chưa đến 4%...

Theo ông Tuấn, hoạt động đối thoại đã khá phổ biến những năm gần đây. Tuy nhiên, thực tế, hiệu quả những cuộc đối thoại đó còn thấp, do tính “độc thoại” hàng tiếng đồng hồ của lãnh đạo tỉnh, chưa khảo sát, chuẩn bị kỹ về nội dung đối thoại; hoặc những vướng mắc từ những cuộc đối thoại trước không được theo dõi, giải quyết.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây. 
Nữ thần Đài Loan lười biếng
Nữ thần Đài Loan lười biếng
TPO - Quách Bích Đình khiến khán giả mong chờ khi trở lại với show Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng sau thời gian dài tạm ngừng hoạt động nghệ thuật để lo cho gia đình. Tuy nhiên, biểu hiện của nữ diễn viên trong show gây nhiều tranh cãi.