Lâm tặc lại phá rừng pơ mu

Lâm tặc lại phá rừng pơ mu
TP - 47 cây pơ mu - loài quý hiếm có tên trong sách đỏ Việt Nam và thế giới - ở vùng giáp ranh hai tỉnh Lâm Đồng và Khánh Hòa đã bị lâm tặc cưa hạ, xẻ thịt. Đó vẫn chưa phải là con số cuối cùng.

> Phát hiện gần 11 m3 gỗ lậu trong vùng lõi Yok Đôn
> Người gác rừng trực tính

Bắt 18 đối tượng khai thác pơ mu trái phép ở Lâm Đồng

Cuối tháng 11 vừa qua, lực lượng kiểm lâm Vườn quốc gia Bidoup - Núi Bà đã bắt quả tang 2 đối tượng đang cưa hạ pơ mu tại tiểu khu (TK) 89. Công an huyện Lạc Dương (Lâm Đồng) đã khởi tố vụ án để điều tra.

Ban đầu các đối tượng khai báo rất nhỏ giọt nhưng trước chứng cứ khó chối cãi, lâm tặc đã khai người cầm đầu là Nguyễn Lộc (33 tuổi, trú tại huyện Diên Khánh, Khánh Hòa) cùng 8 đồng bọn khác ở huyện Khánh Vĩnh (Khánh Hòa).

Bởi quy mô vụ khai thác trái phép gỗ pơ mu quá lớn và gỗ tang vật chưa kịp tẩu tán hết, do đó các cơ quan chức năng của Lâm Đồng nghi ngờ còn nhiều đối tượng vi phạm chưa lộ diện.

Lực lượng không nhỏ cán bộ, chiến sĩ công an và kiểm lâm mai phục trong rừng suốt nhiều ngày và đã bắt quả tang một nhóm khác gồm 7 đối tượng cư ngụ tại huyện Tây Hòa (Phú Yên) đang xâm hại loài cây quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng.

Hiện trường TK 89 có tới mười mấy bãi cưa xẻ với nhiều cây pơ mu quý hiếm đã bị cưa hạ, xẻ thịt dở dang.

Ngoài ra còn hàng chục hộp gỗ lớn màu nâu vàng có vân đỏ đã được cưa xẻ vuông vức nhưng lâm tặc chưa kịp đưa ra khỏi hiện trường.

Ván bìa, cành nhánh… nằm la liệt bên những cây pơ mu cổ thụ đã trơ gốc, một số cây đường kính hơn 1m. Là loài cây sinh trưởng chậm nên đường kính khoảng 1m tương ứng thời gian sinh trưởng vài trăm năm.

Theo thống kê của cơ quan công an, 2 nhóm lâm tặc nói trên đã cưa hạ 19 cây pơ mu với số lượng go 44 m3.

Tuy nhiên, một cán bộ kiểm lâm cho rằng, đó chỉ là số gỗ mà các đối tượng vi phạm lấy đi, còn số lượng gỗ bị thiệt hại trong thực tế cao hơn gấp đôi bởi họ chỉ lấy đi phần gỗ lớn đẹp nhất, số còn lại trị giá không nhỏ bị bỏ la liệt trong rừng.

Ngoài 19 cây pơ mu nói trên, Chi cục Kiểm lâm Lâm Đồng đã kiểm tra xác định còn 9 cây pơ mu khác với dấu vết khai thác cũ hơn và số lượng gỗ bị thiệt hại cũng lên tới hàng chục khối.

Thêm 19 cây pơ mu bị chặt hạ ở Khánh Hòa

Trong tháng 12 này, quá trình kiểm tra rừng bị xâm hại ở TK 89 (Lâm Đồng), Kiểm lâm Lâm Đồng phát hiện vùng giáp ranh với TK nói trên thuộc địa giới hành chính tỉnh Khánh Hòa có 19 cây pơ mu cổ thụ (đường kính khoảng 1,3m) bị cưa hạ, trong đó 17 cây đã bị cắt khúc (chiều dài 2m), xẻ thành hộp, phách bằng cưa xăng cầm tay và đã vận chuyển gỗ ra khỏi hiện trường, 1 cây bị bọng lõi và 1 cây còn nguyên chưa kịp xẻ thịt. Theo nhận định của đoàn kiểm tra, số lượng cây pơ mu bị cưa hạ có thể còn cao hơn con số vừa phát hiện.

Chi cục Kiểm lâm Lâm Đồng đề nghị Kiểm lâm Khánh Hòa tổ chức kiểm tra, điều tra làm rõ những cá nhân, tổ chức, chủ rừng có liên quan về trách nhiệm đối với hiện trường khai thác nói trên để xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG