Bắt giam 7 lâm tặc phá rừng nghiến ở VQG Ba Bể

Một gốc nghiến bị đốn hạ ở VQG Ba Bể hồi tháng 6-2012. Ảnh: Tuấn Nguyễn
Một gốc nghiến bị đốn hạ ở VQG Ba Bể hồi tháng 6-2012. Ảnh: Tuấn Nguyễn
TPO – Liên quan đến nạn phá rừng nghiến ở VQG Ba Bể (Bắc Kạn), công an huyện Ba Bể vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam bảy đối tượng liên quan.

> Bắc Kạn kỷ luật nhiều cán bộ kiểm lâm
> Bộ Công an vào cuộc vụ phá rừng ở VQG Ba Bể
> Tận thấy lâm tặc 'khoắng' gỗ quý trong rừng đặc dụng

Một gốc nghiến bị đốn hạ ở VQG Ba Bể hồi tháng 6-2012. Ảnh: Tuấn Nguyễn
Một gốc nghiến bị đốn hạ ở VQG Ba Bể hồi tháng 6-2012.
Ảnh: Tuấn Nguyễn.

Chiều 25-12, Thượng tá Nông Đình Thiệp - Trưởng Công an huyện Ba Bể (Bắc Kạn) cho biết: Cơ quan điều tra Công an huyện Ba Bể đã chính thức tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam bốn tháng theo Điều 175 Bộ luật hình sự về hành vi: “Vi phạm các qui định về quản lý và bảo vệ rừng” đối với bảy đối tượng gồm: Triệu Kim Phượng (SN 1962); Triệu Kim Thắng (SN 1969); Lý Kim Tiến (SN 1970); Triệu Long Thọ (SN 1992), Đặng Tòn Khánh (SN 1991); Đặng Dư Tiến (SN 1986) và Đặng Dương Hoa (SN 1980), trú tại bản Lồm - Nam Cường - Chợ Đồn (Bắc Kạn).

Tại cơ quan công an, bước đầu, các đối tượng khai nhận: từ đầu tháng 11-2012 đã dùng cưa đốn hạ 15 cây gỗ nghiến (khoảng 65m3). Khu vực lâm tặc đốn hạ gỗ nghiến thuộc cột mốc 50, 51 - tiểu khu 83, thuộc vùng lõi VQG Ba Bể.

Theo ông Nông Thế Diễn - Giám đốc VQG Ba Bể, có 16 cây gỗ nghiến bị lâm tặc chặt hạ trong thời gian trước ngày 18-11. Đến ngày 20-11, Ban giám đốc VQG đi kiểm tra, phát hiện chỉ còn lại 15 cây đã bị chặt hạ được xác định thuộc khu vực Trạm Kiểm lâm Quảng Khê và Trạm Kiểm lâm Bản Quá quản lý, nằm trong VQG. Một phần gỗ trên năm thân cây đã được xẻ thành thớt, thành tấm để chuẩn bị vận chuyển đi tiêu thụ, còn lại 10 thân gỗ chưa bị xẻ thịt thành phẩm.

Ông Nông Văn Chí – Phó chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn cho biết: ngay sau khi sự việc xẩy ra, Thường vụ, UBND tỉnh đã tổ chức họp và yêu cầu CQĐT Công an tỉnh vào cuộc điều tra, xác minh, làm rõ các đối tượng lâm tặc chặt hạ gỗ rừng trái phép để đưa ra trừng trị trước pháp luật. Đồng thời, tỉnh Bắc Kạn cũng sẽ làm rõ và xử lý trách nhiệm đối với các cá nhân liên quan.

“Chúng tôi sẽ xem đây là một vụ án điểm, sẽ xử lý triệt để các cá nhân sai phạm liên quan đến vụ việc này. Không thể để tình trạng lâm tặc tàn phá rừng nghiến cứ tiếp tục diễn ra nữa” – ông Chí khẳng định.

Ông Nông Thế Diễn – Giám đốc VQG Ba Bể cho biết: “Ban giám đốc đã yêu cầu hai ông trạm trưởng gồm Nguyễn Văn Quốc - Trạm kiểm lâm Quảng Khê, ông Dương Xuân Tứ - Trạm kiểm lâm Bản Quá và một số cán bộ kiểm lâm viên thuộc VQG làm bản giải trình báo cáo rõ về sự việc để làm rõ trách nhiệm liên quan đến việc gỗ nghiến bị lâm tặc chặt hạ”.

Trước đó, sau loạt bài điều tra, phản ánh nạn lâm tặc tàn phá gỗ nghiến lộng hành ở khu vực VQG Ba Bể của báo Tiền Phong, thực hiện chỉ đạo của Thường trực tỉnh ủy, UBND tỉnh Bắc Kạn, ngày 29-6, Vườn Quốc gia Ba Bể đã nghiêm túc kiểm điểm tập thể, cá nhân để xảy ra tình trạng khai thác, vận chuyển gỗ nghiến trái pháp luật.

Các đơn vị, cá nhân bị kỷ luật gồm: Trạm trưởng và cá nhân các trạm Kiểm lâm Nam Cường, Bản Quá, Nà Bản, Bờ Hồ, Nà Mằm, Buốc Lốm, Quảng Khê; Cách chức ông Vũ Thành Hưng - Phó Trạm trưởng (thuộc Hạt Kiểm lâm Vườn Quốc gia Ba Bể); bổ nhiệm ông Phạm Văn Thái đảm nhiệm chức vụ Phó Trạm trưởng phụ trách trạm Nà bản; đình chỉ công tác hai cán bộ kiểm lâm để kiểm điểm, xử lý kỷ luật; Luân chuyển hai trạm trưởng và chín kiểm lâm viên các trạm.

Ngoài ra, Ban giám đốc Vườn Quốc gia Ba Bể (gồm Giám đốc và hai Phó Giám đốc) cũng nhận hình thức kiểm điểm trách nhiệm.

Trước đó, Cục Cảnh sát Môi trường (C49), Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ - C46 (Bộ Công an) cũng đã vào cuộc điều tra.

Theo Viết
MỚI - NÓNG