Vào Biển Đông, áp thấp mạnh thành bão

Vào Biển Đông, áp thấp mạnh thành bão
TP - Hôm nay, áp thấp nhiệt đới sẽ vào nam Biển Đông và có khả năng mạnh lên thành bão, trở thành cơn bão sớm nhất trong mấy chục năm gần đây, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương.

> Miền Bắc rét hại
> Thêm không khí lạnh, một số nơi rét hại
> Bão Ngộ Không vào Biển Đông

Sau khi xuất hiện vào buổi sáng 2-1 ở ngoài khơi miền Nam Philippines. Đến chiều ngày 3-1, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 8,7 độ vĩ bắc; 121,1 độ kinh đông, cách đảo Palawan (Philippines) khoảng 290km về phía đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (tức là từ 50 đến 61km một giờ), giật cấp 8, cấp 9.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển nhanh theo hướng tây, sau đó có khả năng đổi hướng di chuyển về phía tây tây nam, với tốc độ rất nhanh, 25 - 30km/h.

Đến 13 chiều nay, 4-1, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới có thể ở trên khu vực phía đông nam quần đảo Trường Sa, cách đảo Trường Sa Lớn (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 260km về phía đông đông nam.

Trong khoảng 24 đến 48h tiếp theo áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây tây nam vẫn với tốc độ nhanh và có khả năng mạnh lên thành bão.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.