Nghị định mới về tổ chức tang lễ

Nghị định mới về tổ chức tang lễ
TP - Theo Nghị định số 105/2012/NĐ-CP về tổ chức lễ tang cán bộ, công chức viên chức (có hiệu lực từ ngày 1-2), lễ viếng được tổ chức tại nhà tang lễ, lễ đưa tang và lễ an táng thực hiện cùng ngày (trừ quốc tang).

> Sống chung cư: Chết không có chỗ làm lễ tang
> Các đoàn đến viếng không mang vòng hoa

Trường hợp tổ chức lễ viếng tại gia đình, tùy vào phong tục, nhưng linh cữu không để quá 48 tiếng. Linh cữu người từ trần không để ô cửa có lắp kính trên nắp quan tài.

Trong quá trình đưa tang, không rắc vàng mã và các loại tiền do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phát hành và ngoại tệ; không đốt đồ mã tại nơi an táng. BTC lễ tang chuẩn bị một số vòng hoa luân chuyển, các đoàn đến viếng không mang vòng hoa chỉ mang băng vải đen để gắn vào vòng hoa BTC chuẩn bị.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.