Gần 300 lượt tàu cá Trung Quốc xâm phạm vùng biển Đà Nẵng

Gần 300 lượt tàu cá Trung Quốc xâm phạm vùng biển Đà Nẵng
TP - Chiều 7-1, tại Hội nghị Quân chính BĐBP Đà Nẵng năm 2012, Đại tá Phạm Bá Sơn, Chính ủy BĐBP Đà Nẵng, cho hay: Năm 2012, BĐBP Đà Nẵng phát hiện gần 300 lượt tàu cá Trung Quốc xâm phạm chủ quyền, chỉ cách vùng biển Đà Nẵng 20-45 hải lý (tăng 153 lượt so với năm 2011).

> Mưu đồ phi pháp nhắm vào ngư dân Việt Nam trên biển Đông
> Tàu cá Trung Quốc lại làm đứt cáp tàu Bình Minh 02

Theo Đại tá Sơn, thủ đoạn các tàu cá liên tục thay đổi, đi thành từng tốp đông, tàu công suất lớn đi trước, hỗ trợ tốp sau; hoặc tàu sắt đi giữa bảo vệ cụm tàu 4 đến 10 chiếc ngang nhiên lấn chiếm ngư trường của ta.

Trung tá Võ Tín, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Phú Lộc (Đà Nẵng) nhận định: Không chỉ thăm dò, khai thác trái phép ngư trường Việt Nam, các tàu cá Trung Quốc này còn xua đuổi ngư dân Việt Nam.

Trong năm 2012, có 2 tàu cá Đà Nẵng, ĐNa 60457 và ĐNa 46355, do ông Đặng Văn Em và ông Ngô Tùng Hiếu (phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà) làm thuyền trưởng, bị lực lượng ngư chính Trung Quốc kiểm tra, thu giữ tài sản một cách trái phép, khi đang đánh bắt trên ngư trường truyền thống của Việt Nam.

Theo BĐBP Đà Nẵng, trong lúc kiểm tra, lực lượng ngư chính Trung Quốc buộc ngư dân Việt Nam điểm chỉ vào tờ giấy trắng, nhưng không ghi nội dung gì. Đây có thể là thủ đoạn mới Trung Quốc nhằm tạo chứng cứ giả để đấu tranh với ta.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG