300 kg lòng lợn và gà ngâm hóa chất tuồn về Hà Nội

Lòng lợn ngâm đầy hóa chất
Lòng lợn ngâm đầy hóa chất
TPO – Kiểm tra những thùng xốp trên xe tải, công an phát hiện hơn 300 kg lòng lợn và gà đã sơ chế, ngâm hóa chất, bốc mùi khó chịu đang trên đường vào nội thành Hà Nội tiêu thụ.

> Thu giữ khối lượng lớn ô mai nhập lậu
> Bắt tàu chở hơn 200 tấn hàng lậu

Số lòng lợn, thịt gà ngâm hóa chất có nguốn gốc Trung Quốc trên xe tải bị phát hiện
Số lòng lợn, thịt gà ngâm hóa chất có nguốn gốc Trung Quốc trên xe tải bị phát hiện.
 

Khoảng 10h hôm nay (8-1), tổ công tác thuộc Đội 8, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46 - Công an TP Hà Nội) làm nhiệm vụ tại khu vực chân cầu Vĩnh Tuy (phường Thạch Bàn, quận Long Biên), phát hiện chiếc ô tô tải mang BKS: 30U - 1537 có nhiều biểu hiện nghi vấn liền yêu cầu dừng xe, kiểm tra hành chính.

Tổ công tác phát hiện các thùng xốp trên xe tải chở đầy thực phẩm tươi sống gồm lòng lợn và thịt gà có nguồn gốc xuất xứ từ Trung Quốc, ngâm đầy hóa chất, bốc mùi khó chịu. Qua kiểm đếm, số hàng trên có trọng lượng hơn 300 kg.

Lái xe Nguyễn Văn Nam (24 tuổi, ở xã Phủ Lỗ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) không xuất trình được bất kỳ giấy tờ liên quan nào đến số hàng trên.

300 kg lòng lợn và gà ngâm hóa chất tuồn về Hà Nội ảnh 2
Lòng lợn ngâm đầy hóa chất
Lòng lợn ngâm đầy hóa chất.

Lái xe Nam cho biết, chỉ là lái xe cho công ty vận tải Dương Anh và được người điều hành công ty tên Cường yêu cầu lái xe ra Quốc lộ 3 nhận hàng và chở vào nội thành Hà Nội. Khi đến đầu cầu Vĩnh Tuy thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Trung tá Hà Thế Hùng, Đội trưởng Đội chống hàng giả phòng cảnh sát kinh tế (Phòng PC46, CA Hà Nội) cho biết: Toàn bộ số hàng trên là lòng lợn và gà đã qua sơ chế, được ướp bằng dung dịch hoá chất chống phân huỷ, đóng vào thùng xốp. Số hàng trên được nhập từ Trung Quốc về Việt Nam.

Tại thời điểm khiểm tra, nắp thùng xốp đều ghi tên hàng, số lượng bằng chữ Trung Quốc. Nếu người tiêu dùng ăn vào rất có hại cho sức khỏe.

Theo Viết
MỚI - NÓNG