Biến 'nước mắm làng nhàng' thành hàng xịn lừa khách

Nước mắm đã đóng chai thành phẩm tại cơ sở Đông Hải (71 Hồ Tùng Mậu, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội). Ảnh: Tuấn Nguyễn
Nước mắm đã đóng chai thành phẩm tại cơ sở Đông Hải (71 Hồ Tùng Mậu, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội). Ảnh: Tuấn Nguyễn
TPO – Cơ sở nước mắm Đông Hải (Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội) dùng nước mắm chất lượng thấp pha chế thành nhiều loại nước mắm, rồi dán nhãn của hãng nổi tiếng lừa bán cho khách hàng.

> Hàng giả, hàng lậu ồ ạt về Hà Nội
> Vi phạm an toàn thực phẩm gia tăng

Nước mắm đã đóng chai thành phẩm tại cơ sở Đông Hải (71 Hồ Tùng Mậu, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội). Ảnh: Tuấn Nguyễn
Nước mắm đã đóng chai thành phẩm tại cơ sở Đông Hải (71 Hồ Tùng Mậu, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội). Ảnh: Tuấn Nguyễn.

Khoảng 10h30 ngày 10-1, đội Cảnh sát môi trường số 2 (thuộc phòng PC49, Công an TP Hà Nội) phối hợp đội Quản lý thị trường số 6 (thuộc Chi cục QLTT Hà Nội) kiểm tra cơ sở chế biến, kinh doanh nước mắm Đông Hải (71 Hồ Tùng Mậu, phường Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội).

Chủ cơ sở này là bà Trần Thị Hồng (SN 1967, hộ khẩu thường trú tại số 67+71, tổ 39, phường Mai Dịch).

Tổ công tác phát hiện cơ sở này đang bày bán nhiều loại nước mắm đóng chai thành phẩm, dung tích 1000ml với nhiều nhãn hiệu khác nhau.

Trong kho hàng, tổ công tác còn phát hiện hàng trăm can nhựa đựng nước mắm loại 20 lít.

Những chai nước mắm này đều có ghi hạn sử dụng bằng giấy dán ngoài, thời gian 12-2-2014 và 20-2-2014. Tuy nhiên, khi bóc phần giấy ghi hạn sử dụng trên, thì hạn sử dụng được in trên nhãn chính thức là tháng 12-2012 và năm 2011.

Ngoài ra, còn một lượng lớn các nhãn chưa sử dụng cũng ghi hạn sử dụng là 12-2012.

Hạn sử dụng trên chai nước mắm đã mới và cũ. Ảnh: Tuấn Nguyễn
Hạn sử dụng trên chai nước mắm được thay đổi. Ảnh: Tuấn Nguyễn.

Chủ cơ sở kinh doanh Trần Thị Hồng khai nhận, mua hai loại nước mắm (loại 15.000đ/lít và loại 5.000đ/lít) của các cơ sở kinh doanh khác trên thị trường, nhưng không có hóa đơn. Sau đó, cơ sở này trộn hai loại nước mắm trên theo tỉ lệ khác nhau thành những sản phẩm "chất lượng cao", bán ra thị trường.

Bên trong kho chứa nước mắm của cơ sở sản xuất nước mắm Đông Hải. Ảnh: Tuấn Nguyễn
Bên trong kho chứa nước mắm của cơ sở sản xuất nước mắm Đông Hải. Ảnh: Tuấn Nguyễn.

Tỉ lệ pha chế thường là 50% nước cốt ngon – 50% nước cốt rẻ để cho ra loại chai 1000ml bán giá 16.000đ; 70% nước cốt ngon – 30% nước cốt rẻ cho ra loại chai giá 20.000đ.

Những can nước mắm loại 20 lít bên trong kho hàng. Ảnh: Tuấn Nguyễn
Những can nước mắm loại 20 lít bên trong kho hàng. Ảnh: Tuấn Nguyễn.

Lý giải việc dán hạn sử dụng giả, bà Hồng cho biết, do cơ sở đã đặt in nhãn số lượng lớn từ trước, không dùng hết nên dán nhãn mới.

Việc dán nhãn của hãng nước mắm khác, theo bà Hồng, để tiết kiệm chi phí (?). Bà Hồng thừa nhận, việc dán nhãn của hãng nước mắm khác là sai.

Đoàn kiểm tra tiến hàng niêm phong lô hàng bị phát hiện. Ảnh: Tuấn Nguyễn
Đoàn kiểm tra niêm phong lô hàng bị phát hiện. Ảnh: Tuấn Nguyễn.

Bà Hồng xuất trình cho đoàn kiểm tra bản phô tô không có dấu sao y bản chính đối với giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm. Bà Hồng cam kết sẽ xuất trình bản gốc vào buổi làm việc tiếp theo.

Ngoài ra, cơ sở này cũng không có bản công bố chất lượng sản phẩm theo quy định của pháp luật. Các chỉ số tiêu chuẩn trên chai nước mắm thành phẩm của cơ sở này là số của cơ sở khác hiện đã ngừng sản xuất.

Đoàn kiểm tra đã lập biên bản, niêm phong 16 thùng sản phẩm nước mắm (240 chai), lấy mẫu về kiểm tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, ngày 9-1, đội Cảnh sát môi trường số 2 (thuộc phòng PC49, Công an TP Hà Nội) kiểm tra cơ sở sản xuất nước hàng cốt dừa tại thôn Cao Xá Thượng, xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức, Hà Nội.

Cơ sở này do ông Ngô Văn Vinh (1964) và Nguyễn Thị Xuyến (1967) làm chủ.

Cơ sở này không đủ điều kiện đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, sản phẩm không đảm bảo chất lượng.

Đoàn kiểm tra đã thu giữ hơn 60.000 lọ nước hàng cốt dừa Bến Tre.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Lương cao, luật mới: Dạy thêm chưa có hồi kết?
Lương cao, luật mới: Dạy thêm chưa có hồi kết?
TPO - Luật Nhà giáo sẽ có hiệu lực từ ngày 1/1/2026, lần đầu tiên tạo hành lang pháp lý riêng cho hơn một triệu giáo viên. Dù quy định xếp lương cao nhất được kỳ vọng giúp giáo viên yên tâm cống hiến, lãnh đạo Bộ GD&ĐT thừa nhận: lương chỉ là một phần trong bài toán dạy thêm, học thêm.
Cổ phiếu nhà tỷ phú bứt phá, VN-Index chạm đỉnh mới
Cổ phiếu nhà tỷ phú bứt phá, VN-Index chạm đỉnh mới
TPO - VN-Index vượt 1.450 điểm, có 5/5 phiên tăng giá trong tuần qua. Động lực chính đến từ nhóm cổ phiếu lớn, đặc biệt là VIC tăng sát trần, kéo chỉ số lên đỉnh mới. Dòng tiền vẫn đổ mạnh vào thị trường cho thấy tâm lý nhà đầu tư khá lạc quan, dù độ phân hóa bắt đầu rõ nét hơn.
Bình luận

Có thể bạn quan tâm

Ngành Công an đã xử lý kỷ luật 110 cán bộ, chiến sĩ có sai phạm

Ngành Công an đã xử lý kỷ luật 110 cán bộ, chiến sĩ có sai phạm

TPO - Ngày 11/7, tại Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2025 của ngành Thanh tra, Thiếu tướng Nguyễn Xuân Hồng – Phó Chánh Thanh tra Bộ Công an, đã thông tin về kết quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong lực lượng Công an nhân dân.
Lý do Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn Nguyễn Văn Hậu được hưởng một phần hình phạt thấp hơn đề nghị của Viện kiểm sát

Lý do Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn Nguyễn Văn Hậu được hưởng một phần hình phạt thấp hơn đề nghị của Viện kiểm sát

TPO - Ngoài việc tự nguyện nộp số tiền 1.179 tỷ đồng, vượt thiệt hại quy kết trong cáo trạng, bị cáo Nguyễn Văn Hậu được đánh giá tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, phụng dưỡng các Bà Mẹ Việt Nam Anh Hùng… nên HĐXX quyết định giảm nhẹ một phần hình phạt, thấp hơn đề nghị của Viện kiểm sát.