Chân dung hai nữ cán bộ trúng tuyển lãnh đạo sở

Chân dung hai nữ cán bộ trúng tuyển lãnh đạo sở
TPO - Sau hai ngày thi, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh hôm qua 13/1 công bố 2 nữ cán bộ đầu tiên trúng tuyển lãnh đạo sở. Đó là bà Phạm Thuỳ Dương, 37 tuổi và Phạm Hồng Lan, 45 tuổi.

> Địa phương đầu tiên thi tuyển lãnh đạo sở

> Kiểm tra, chưa phát hiện ai 'chạy' công chức 100 triệu
> Thi công chức: Không được luân chuyển khi liên quan tiêu cực
> Lần đầu tiên thi công chức nhà nước trực tuyến

Bà Phạm Hồng Lan (trái) và bà Phạm Thùy Dương, hai tân lãnh đạo cấp sở của Quảng Ninh được chọn qua thi tuyển. Ảnh: Báo Quảng Ninh
Bà Phạm Hồng Lan (trái) và bà Phạm Thùy Dương, tân lãnh đạo cấp sở của Quảng Ninh được chọn qua thi tuyển. Ảnh: Báo Quảng Ninh.


Hai nữ cán bộ này đã vượt qua 9 thí sinh khác, trong đó có người ở vị trí cao hơn mình. Hôm nay 14/1, việc bổ nhiệm có thể được tiến hành ngay.

Nữ Giám đốc 37 tuổi

Thí sinh thi tuyển vào chức danh Trưởng ban Quản lý vịnh Hạ Long (tương đương giám đốc sở) là bà Phạm Thùy Dương (37 tuổi, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Công viên Vạn Cảnh, Ban quản lý vịnh Hạ Long).

Bà Phạm Thùy Dương chia sẻ thời gian chuẩn bị chỉ khoảng 2 tháng kể từ khi được giao đề tài yêu cầu đề xuất ý tưởng, giải pháp bảo tồn và phát huy di sản vịnh Hạ Long. Trong phần thi, bà đã phải trình bày đề tài và phản biện, bảo vệ ý tưởng của mình suốt 90 phút.

Bà Dương tâm sự, mục tiêu tham gia kỳ thi không hẳn là để giành ghế Trưởng ban Quản lý mà còn là cơ hội trình bày được các ý tưởng, giải pháp với mong muốn làm sao cho Vịnh Hạ Long tốt hơn. "Đạt được kết quả này, tôi quả thật thấy có áp lực để sắp tới làm tốt hơn và thay đổi được những hạn chế của vịnh", bà Dương chia sẻ với báo chí.

Với kinh nghiệm 15 năm công tác tại Ban Quản lý vịnh nên bà Dương nhìn ra những hạn chế của Vịnh Hạ Long để đưa ra nhiệm vụ, giải pháp bảo tồn tốt hơn và phát huy di sản. Theo bà, mấu chốt là giải quyết được hài hòa mối quan hệ giữa việc khai thác và quản lý, bảo vệ di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long, trong đó yêu cầu đầu tiên là phải giữ được sự nguyên sơ của vịnh.

"Khi dự thi, tôi chỉ là chỉ là trưởng một đơn vị cấp phòng, nếu theo quy trình trước đây chắc chắn còn một thời gian dài tôi mới có thể tiếp cận đến với chức danh cấp lãnh đạo sở. Cuộc thi là bước để lãnh đạo tỉnh phát hiện ra nhân tố để đưa vào công tác quản lý với chức vụ quan trọng", bà Dương nói.

Đồng chí Bí thư TỈnh ủy Phạm Minh Chính và các đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy chụp ảnh lưu niệm các thí sinh dự thi.Ảnh: Báo Quảng Ninh
Đồng chí Bí thư TỈnh ủy Phạm Minh Chính và các đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy chụp ảnh lưu niệm các thí sinh dự thi.Ảnh: Báo Quảng Ninh.

Ý tưởng đột phá, nhưng khả thi

Thí sinh thứ hai là bà Phạm Hồng Lan (45 tuổi, Trưởng phòng Khoa giáo, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy) trúng tuyển chức danh Phó giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông.

Tân Phó giám đốc Sở Thông tin Truyền thông Quảng Ninh cho rằng quá trình thi diễn ra khách quan, bài bản, nghiêm túc và công khai minh bạch. Theo bà Lan, thí sinh tự do trình bày ý tưởng và việc đến ngày thi mới nộp đề tài nên ý tưởng được giữ bí mật tới phút cuối.

Bà an khẳng định trải qua kỳ thi mới tâm lý thoải mái. Sau phần trình bày đề án, bà nhận được tới 12 câu hỏi, trong đó riêng Bí thư tỉnh ủy Phạm Minh Chính đặt 3 câu. "Khi được đặt vào cương vị lãnh đạo sở, để thuyết phục được ban giám khảo, tôi cho rằng các giải pháp, ý tưởng đưa ra phải có tính đột phá song khả thi", bà Lan nói.

Bà Đỗ Thị Hoàng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Quảng Ninh cho, sau đợt thi này, Quảng Ninh sẽ mở rộng đối với tất cả chức danh thuộc diện bổ nhiệm làm lãnh đạo quản lý của tỉnh.

Theo bà, kỳ thi là bước đột phá của Quảng Ninh theo tinh thần Nghị quyết trung ương 4 của Đảng về đổi mới công tác cán bộ. Kỳ thi tuyển tạo tâm lý tốt bởi đối tượng dự thi không chỉ là người được quy hoạch trong chính đơn vị đó mà còn mở rộng đến các sở, ngành liên quan trong và ngoài tỉnh. Đây cũng là cách làm mới, nằm trong chiến lược nguồn nhân lực tới 2020 của tỉnh.

"Tôi vui vì sau quá trình chuẩn bị, tâm huyết và khát khao cống hiến của mình đã được ghi nhận. Trên cương vị mới sắp tới, tôi không thấy mình bị nhiều áp lực mà sẽ chủ động tìm hiểu, học hỏi thêm về công tác quản lý ", bà Lan nói.

Quang cảnh buổi thi tuyển.Ảnh: Báo Quảng Ninh
Quang cảnh buổi thi tuyển.Ảnh: Báo Quảng Ninh.

Đổi mới công tác cán bộ

Bà Phạm Hồng Lan chia sẻ: Việc thí điểm thi tuyển cán bộ lãnh đạo cấp sở có thể coi là sự đổi mới, cách làm “đột phá” trong công tác cán bộ của tỉnh. Đối tượng dự thi được mở rộng, ngoài cán bộ được quy hoạch chức danh lãnh đạo quản lý tại đơn vị được bổ nhiệm thì các đơn vị khác cũng có thể cử cán bộ tham gia. Quá trình tổ chức thi tuyển đảm bảo khách quan, nghiêm túc, công bằng và dân chủ. Đây cũng là cơ hội cho tất cả các thí sinh được thể hiện và khẳng định mình.

 

Cùng chuyên mục

Chuyển tư duy từ 'mời về' sang trao điều kiện để người tài làm việc lớn

Chuyển tư duy từ 'mời về' sang trao điều kiện để người tài làm việc lớn

TPO - “Tôi cho rằng phải chuyển mạnh từ tư duy “mời người tài về” sang tư duy " trao cho người tài điều kiện để làm việc lớn”. Hãy mạnh dạn tin cậy và giao cho họ những nhiệm vụ xứng tầm, bảo đảm nguồn lực tương xứng và thực hiện nhất quán những cam kết đã đưa ra, GS.TSKH Nguyễn Đình Đức (Trường Đại học Công nghệ, ĐHGQ Hà Nội) nói.

Trung ương thống nhất mục tiêu năm 2027 tăng trưởng từ 10% trở lên

Trung ương thống nhất mục tiêu năm 2027 tăng trưởng từ 10% trở lên

TPO - Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Trung ương thống nhất mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu và nhiệm vụ trọng tâm năm 2027, phấn đấu tăng trưởng GDP từ 10% trở lên, tốc độ tăng CPI bình quân khoảng 4,5%, giữ vững ổn định vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn. Năm 2027 phải tăng tốc, bứt phá, tạo đà, tạo thế, tạo lực cho những năm tiếp theo...

Thông báo Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

Thông báo Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

TPO - Thực hiện Chương trình làm việc toàn khóa, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV họp từ ngày 5/10 đến ngày 8/10/2026 tại Thủ đô Hà Nội. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự, chỉ đạo, có bài phát biểu quan trọng khai mạc và bế mạc hội nghị.

Chủ tịch Cần Thơ nói về vướng mắc máy xạ trị 126 tỷ đồng liên quan Công ty Việt Mỹ

Chủ tịch Cần Thơ nói về vướng mắc máy xạ trị 126 tỷ đồng liên quan Công ty Việt Mỹ

TPO - Máy xạ trị trị điều trị bệnh ung thư giá 126 tỷ đồng đã đưa về lắp đặt tại Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ nhưng chưa thể vận hành do vướng thủ tục liên quan nhà thầu là Công ty Việt Mỹ. Cần Thơ đang chờ hướng dẫn của Bộ Công an để tháo gỡ thủ tục, sớm đưa máy vào hoạt động.