Phi tin bất phú

Phi tin bất phú
TP - Phát biểu tại Hội nghị Triển khai Nghị quyết T.Ư IV (khóa XI) về phát triển hạ tầng thông tin sáng 15-1 tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải cho rằng, ngày nay mọi mặt, mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế đều phải ứng dụng CNTT mới phát triển mạnh mẽ được.

> Không thu phí hạn chế xe, hỗ trợ các DN
> Nghị quyết Trung ương 6 về phát triển khoa học và công nghệ

“Chừng nào xã hội, doanh nghiệp và người dân còn chưa nhận thức được rằng ‘phi tin bất phú’, chừng ấy các mục tiêu về phát triển CNTT với tư cách hạ tầng của mọi hạ tầng sẽ còn nằm ngoài tầm với. Lãnh đạo các Bộ, ngành, địa phương nên coi CNTT là động lực quan trọng nhất để phát triển kinh tế đất nước, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và nhất là phải có hành động cụ thể để hiện thực hóa động lực đó”- Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM, ông Lê Mạnh Hà cho rằng, có nghịch lý hiện nay trong phát triển hạ tầng thông tin tại Việt Nam là Bộ nào cũng có Cục ứng dụng CNTT và các bộ ngành đều tự làm các phần mềm riêng của mình triển khai xuống các địa phương nhưng các hệ thống của các bộ này cũng không kết nối được với nhau do hạ tầng không thống nhất giữa các đơn vị.

Bên cạnh đó, hạ tầng thông tin được đánh giá là vấn đề then chốt cho phát triển nhưng lại không có nguồn chi trong ngân sách nhà nước hằng năm. Theo ông Hà, Bộ Thông tin – Truyền thông phải có quyền thẩm định các phần mềm của các địa phương để tạo sự thống nhất trong hệ thống.

Ngoài ra, để giải bài toán phát triển, có thể lấy ngân sách đầu tư hạ tầng từ ngân sách, từ Quỹ Viễn thông công ích cũng như từ ngân sách địa phương. Làm được điều này sẽ giúp tạo dựng được một hệ thống hạ tầng thống nhất.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
TPO - TIN NÓNG ngày 25/4: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ; Tàng trữ 1 viên đạn súng quân dụng bị tuyên phạt 12 tháng tù; Ông Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù; Triệu tập hai đối tượng liên quan vụ hành hung phóng viên; Một cựu chủ tịch xã bị bắt; Lừa đảo cấp chứng chỉ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International...