Ngư dân Phú Yên cứu năm ngư dân Philippines

Ngư dân Phú Yên cứu năm ngư dân Philippines
TPO – 8 giờ sáng 19-1, tàu cá PY-96039 TS, do ông Nguyễn Văn Hiệp (SN 1981, ở phường 6, thành phố Tuy Hòa, Phú Yên) làm thuyền trưởng, đưa năm ngư dân Philippines, về cảng Ba Ngòi (TP Cam Ranh).
Các ngư dân Philippines tại Nhà khách Biên phòng Khánh Hòa
Các ngư dân Philippines tại Nhà khách Biên phòng Khánh Hòa .

Năm ngư dân gồm Asadin Taha (18 tuổi), Richard Pay Matiaong (23 tuổi), Rodney S.Mantinez (19 tuổi), Isny Boy Diaz (20 tuổi) và Wili Diaz (30 tuổi) đã được bàn giao cho Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa.

Trước đó, lúc 3 giờ sáng 26-12-2012, tàu cá của ông Hiệp và hai tàu khác của ngư dân Tuy Hòa đang câu cá ngừ tại vùng biển cách đảo Đá Lát (quần đảo Trường Sa, Khánh Hòa) khoảng 70 hải lý về phía Đông Nam, phát hiện một tàu đánh cá nhỏ trôi dạt trên biển, trên tàu có 5 ngư dân Philipines trong tình hình suy kiệt sức khỏe.

Năm ngư dân Philippines được ba tàu Phú Yên cứu (tàu PY-96039 TS cứu 2 người), còn tàu của họ bị hỏng nặng và hết nhiên liệu, phải bỏ trên biển…

Các ngư dân Philippines đều đã ổn định sức khỏe, được đưa về Nhà khách Bộ đội Biên phòng Khánh Hòa, chờ làm thủ tục về nước.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Bình luận

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị lập thương hiệu cà phê chung Việt Nam - Brazil

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị lập thương hiệu cà phê chung Việt Nam - Brazil

TPO - Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị hai Bộ Nông nghiệp thành lập tổ công tác chung, phối hợp chặt chẽ để triển khai các cam kết cấp cao, bao gồm việc mở cửa thị trường hơn nữa cho nông sản thế mạnh của nhau; thiết lập đối tác về sản xuất và tiêu thụ cà phê, lập thương hiệu cà phê chung Việt Nam - Brazil…
Chiến sĩ công an đẫm mồ hôi trên thao trường chuẩn bị nhiệm vụ A80

Chiến sĩ công an đẫm mồ hôi trên thao trường chuẩn bị nhiệm vụ A80

TPO - Hướng tới Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2025), các chiến sĩ lực lượng Công an nhân dân đang bước vào giai đoạn huấn luyện cao điểm, dầm mưa dãi nắng, miệt mài rèn luyện từng động tác, đội hình, kỹ chiến thuật, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễu binh, diễu hành cấp Nhà nước.