Đứt cáp cần cẩu, đè chết người nát xe

Hiện trường vụ tai nạn lao động đã được quay bạt kín
Hiện trường vụ tai nạn lao động đã được quay bạt kín
TPO – Nam thanh niên đang đi xe máy qua công trình xây dựng chung cư của Học viện Quân y (phường Phúc La, quận Hà Đông, Hà Nội), bị một thùng sắt lớn chứa cát rơi xuống, đè bẹp cả người và xe máy.

> Sập thiết bị thi công, 6 người bị thương nặng
> Bẫy công trình rình người đi đường

Hiện trường vụ tai nạn lao động đã được quay bạt kín
Hiện trường vụ tai nạn lao động được quây bạt kín.

Vụ tai nạn xảy ra khoảng 8h30 hôm nay (25-1) tại công trình xây dựng chung cư Học viện Quân y (tổ 8, phường Phúc La, quận Hà Đông, Hà Nội).

Nạn nhân được xác định là anh Đỗ Đại Hiệp (SN 1993, trú tại phường Phúc La, quận Hà Đông), hiện là sinh viên năm hai tại một trường cao đẳng trên địa bàn Hà Nội.

Theo anh Đoàn Thế Tiến (ở gần hiện trường) kể lại: Anh Hiệp đang đi xe máy qua khu vực này tới trường, bất ngờ cần cẩu (đang cẩu thùng sắt rất to chứa đầy cát) bị đứt cáp, rơi xuống, đè bẹp anh Hiệp và xe máy. Ước tính thùng cát nặng khoảng một tấn.

Nghe tiếng động, nhiều người dân cạnh đó vội chạy ra xem. Lúc này, cả nạn nhân và xe máy đã bị cát vùi lấp, không còn nguyên vẹn. Chiếc xe máy hở phần đuôi mang BKS 29T1- 148.88.

Chung cư đang xây dựng cao tới 18 tầng
Chung cư đang xây dựng cao tới 18 tầng.

Đến trưa nay, thi thể cùng chiếc xe của anh Hiệp vẫn bị vùi trong đống vật liệu. Hiện trường vụ tai nạn đã được cơ quan chức năng quây bạt.

Theo ghi nhận, khu nhà ở cao 18 tầng đang trong quá trình hoàn thiện, tuy nhiên xung quanh không có hàng rào và lưới chắn đảm bảo an toàn lao động.

Được biết, chủ đầu tư công trình là Công ty 36.38 (thuộc Tổng công ty 36, Bộ Quốc Phòng).

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.