Phát hiện đạn pháo nặng gần 900kg

Phát hiện đạn pháo nặng gần 900kg
Ngày 31-1, tại thôn 5, xã Hải Thái (huyện Gio Linh, Quảng Trị), dự án rà phá bom mìn nhân đạo MAG Quảng Trị và đội rà phá bom mìn lưu phối hợp với các cơ quan chức năng trên địa bàn, tiến hành vận chuyển, xử lý quả đạn pháo còn sót lại sau chiến tranh.

Phát hiện đạn pháo nặng gần 900kg

> Phát hiện 2 hầm bom ở thị trấn Khe Sanh
> Xử lý quả bom nặng 250kg dưới sông

Ngày 31-1, tại thôn 5, xã Hải Thái (huyện Gio Linh, Quảng Trị), dự án rà phá bom mìn nhân đạo MAG Quảng Trị và đội rà phá bom mìn lưu phối hợp với các cơ quan chức năng trên địa bàn, tiến hành vận chuyển, xử lý quả đạn pháo còn sót lại sau chiến tranh.

Quả đạn pháo 16 inch được phát hiện. Ảnh: Hưng Thơ
Quả đạn pháo 16 inch. Ảnh: Hưng Thơ (Lao Động).

Trước đó, ngày 30-1, trong quá trình san ủi đất trồng rừng, người dân phát hiện quả đạn pháo 16 inch của Mỹ có trọng lượng 862kg.

Nhận được tin báo, MAG nhanh chóng có mặt tại hiện trường để xử lý. Bước đầu xác định, đây là quả đạn pháo lớn nhất của Mỹ được bắn từ hạm đội ngoài biển Đông.

Hiện tại, quả đạn pháo được di chuyển về bãi nổ tập trung 3B, thuộc xã Hải Thái để cất giữ và tiêu hủy.

Theo Hưng Thơ
Lao Động

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.