Lắp đặt bản đồ Hoàng Sa, Trường Sa tại 15 điểm

Lắp đặt bản đồ Hoàng Sa, Trường Sa tại 15 điểm
TP - Sáng 2-2, tỉnh Khánh Hòa đã triển khai lắp đặt 4 tấm bản đồ khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa tại 15 điểm thường xuyên có đông người dân và du khách, như Trung tâm văn hóa - Quảng trường 46 Trần Phú - Nha Trang, Cảng du lịch Cầu Đá, ga Nha Trang, Cảng Hàng không quốc tế Cam Ranh…

> Đón nhận sách Hoàng Sa, Trường Sa
> Cần thể hiện rõ quyết tâm bảo vệ chủ quyền biển đảo

Trong 4 bản đồ được lắp đặt, tấm bản đồ “Hoàng Triều trực tỉnh địa dư toàn đồ” do nhà Thanh, Trung Quốc xuất bản năm 1904, trên bản đồ ghi điểm cực Nam của lãnh thổ Trung Quốc chỉ đến đảo Hải Nam, không hề đề cập hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam.

Bản đồ “Đại Nam thống nhất toàn đồ” được xuất bản năm 1834 dưới triều vua Minh Mạng, trên bản đồ có ghi Hoàng Sa và Vạn lý Trường Sa là của Việt Nam...

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có quyết định tặng quà Tết cho 240 gia đình có con em là bộ đội đang làm nhiệm vụ tại quần đảo Trường Sa, nhà giàn DK1 và các đơn vị bộ đội biên phòng đóng trên địa bàn tỉnh, mỗi gia đình 200.000 đồng/suất.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG