Viện kiểm sát tỉnh Cao Bằng lên kế hoạch xin lỗi công khai

Viện kiểm sát tỉnh Cao Bằng lên kế hoạch xin lỗi công khai
TP - Sáng 2-2, đại diện Viện KSND tỉnh Cao Bằng đến tận nhà gia đình nạn nhân Hoàng Văn Nhất ở thôn Nà Dề, thị trấn Đông Khê, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng- người bị cơ quan tố tụng địa phương này bắt giam oan suốt 195 ngày - để gặp gỡ, chia sẻ và dự kiến kế hoạch cải chính, xin lỗi công khai gia đình nạn nhân trong vài ngày tới.

> 16 tuổi, bị bắt giam oan gần 200 ngày
> Xin lỗi, bồi thường 220 triệu đồng cho người bị oan

Nhất sinh năm 1994, thời điểm bị khởi tố bắt giam mới hơn 16 tuổi. Do hoàn cảnh éo le, bố bị mù, mẹ không biết chữ, Nhất được gửi về ở với bà ngoại ở Hải Hậu, Nam Định. Dịp hè năm học lớp 8, Nhất trở về quê Cao Bằng. Tại đây, từ lá đơn của một người điạ phương nghi ngờ em hiếp dâm một bé gái, Nhất đã bị bắt giam.

Phiên sơ thẩm TAND tỉnh Cao Bằng (tháng 4-2011) và phiên phúc thẩm của Tòa phúc thẩm TAND Tối cao sau đó (tháng 7-2011) đều khẳng định Nhất không phạm tội, được trả tự do ngay tại tòa.

Đáng nói, từ đầu vụ án, gia đình Hoàng Văn Nhất liên tục có đơn kêu oan nhưng đều vô vọng. Nhất, từ người hoạt bát nhanh nhẹn, nay bị trầm cảm nặng, phải bỏ học. Tiền Phong đã phản ánh thái độ sửa sai thiếu nghiêm túc, dấu hiệu chây ỳ khi quyết việc bồi thường oan sai của Viện KSND tỉnh Cao Bằng.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG