Khai mạc mùa lễ hội chùa Hương Tích 2013

Khai mạc mùa lễ hội chùa Hương Tích 2013
TPO - Hôm nay, 15-2 (tức mùng 6 Tết), Sở VHTT&DL Hà Tĩnh phối hợp với huyện Can Lộc tổ chức khai hội mùa Lễ hội chùa Hương Tích, mở đầu cho năm du lịch 2013.
Rất đông người đi lễ đầu năm
Rất đông người đi lễ đầu năm.

Thời tiết nắng ấm, từ rất sớm, hàng ngàn người khắp các địa phương trong và ngoài tỉnh tề tựu về quần thể Khu di tích lịch sử văn hoá - danh thắng “Hoan Châu đệ nhất danh lam” chùa Hương Tích ở xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc để dự lễ khai hội.

Sau đó, mọi người lên đỉnh chùa hương (cách mặt nước biển gần 1.000m) để dâng hương, ngắm cảnh, làm lễ nghi cầu lộc, cầu tài, cầu yên, cầu năm mới quốc thái dân an, gia đình an lành, hạnh phúc, làm ăn gặp nhiều may mắn.

Trao đổi với PV Tiền Phong, Trưởng phòng Văn hoá Thông tin huyện Can Lộc, ông Nguyễn Văn Nuôi, cho biết, mùa lễ hội chùa Hương Tích (Hà Tĩnh) năm nay sẽ kéo dài đến cuối tháng 3 với nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ truyền thống dân gian phong phú, hấp dẫn như, giải bóng chuyền, kéo co, thi vật, chọi gà…

Khai mạc mùa lễ hội chùa Hương Tích 2013 ảnh 2

Trước sự lộn xộn, mất trật tự trong các mùa lễ hội trước đây, năm nay, UBND huyện Can Lộc triển khai giao nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị liên quan bảo đảm an ninh trật tự, an toàn tài sản, cháy nổ, nghiêm cấm đối tượng ăn xin, chèo kéo du khách, an toàn vệ sinh thực phẩm, sức khoẻ cho du khách, tổ chức tập huấn về nghiệp vụ du lịch cho các cán bộ, viên chức Ban quản lý chùa Hương, quán triệt các hộ kinh doanh, đội bến thuyền trên hồ nhà Đường, xe ôm, cửu vạn, đội ngũ thầy cúng phải ứng xử có văn hoá, văn minh lịch sự với du khách trong mùa lễ hội.

“Huyện đã nâng cấp, làm mới thêm 12 chiếc thuyền máy cỡ lớn, đồng thời ký hợp đồng với Công ty Du lịch Cửa Lò (Nghệ An) thuê thêm 6 chiếc xe điện để phục vụ chuyên chở khách bằng tuyến đường bộ đi tuyến từ khu vực để xe đến miếu Cửa Rừng với chiều dài gần 2km".

Từ năm 2012 đến nay, hệ thống cabin cáp treo Chùa Hương Tích được đưa vào hoạt động tạo điều kiện thuận lợi cho việc hành hương lên chùa.

Theo quan sát của PV Tiền Phong, trong ngày khai hội, các dịch vụ thực hiện đúng với bảng giá niêm yết, trò chơi liên quan đến cá cược tiền bạc giảm hẳn so với các năm trước.

Đặc biệt, dịch vụ trông giữ xe được tổ chức chặt chẽ tránh tình trạng chặt chém du khách như năm ngoái.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.