TPHCM: Phà ùn ứ, bến xe thông thoáng

TPHCM: Phà ùn ứ, bến xe thông thoáng
TP - Chiều 17-2 (mùng 8 Tết), tại bến phà Cát Lái thuộc huyện Nhơn Trạch (tỉnh Đồng Nai), ô tô, xe máy các loại xếp hàng dài gần 2km để chờ phà đưa về TPHCM. Do khách quá đông, Xí nghiệp phà Cát Lái điều động nhân viên xuống đường bán vé trước cho hành khách.

> Chợ Tết đông, kẹt xe nghiêm trọng
> Ngộp thở tìm đường về quê ăn Tết

Theo đại diện Xí nghiệp phà Cát Lái, phục vụ nhu cầu đi lại tăng cao của người dân sau Tết, bến phà đã huy động 9 phà đưa rước khách suốt 24/24. Tuy nhiên do khách về TPHCM quá đông, có ngày trên 70 nghìn lượt khách nên từ mùng 6 Tết đến nay đã xảy ra tình trạng ùn ứ tại đầu bến thuộc tỉnh Đồng Nai.

Tại cửa ngõ phía Đông Bắc, lưu lượng các phương tiện về TPHCM trong ngày 17-2 tăng mạnh so với những ngày trước. Hàng nghìn phương tiện bị ùn ứ, tốc độ di chuyển rất chậm. Tại Bến xe Miền Đông, lượng xe về bến trong ngày 17-2 cũng tăng đột biến.

Theo ông Thượng Thanh Hải, Phó Giám đốc Bến xe Miền Đông, tuy lượng khách tăng cao nhưng bến xe không bị quá tải.

Năm nay, lượng khách về bến giảm mạnh do nạn xe dù và các đơn vị vận tải núp bóng du lịch hoạt động ráo riết. Mặt khác, kỳ nghỉ Tết năm nay kéo dài, người dân về TPHCM rải rác từ nhiều ngày trước.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG