Du xuân trảy hội lồng tồng

Du xuân trảy hội lồng tồng
TP - Mưa xuân giăng tơ trên dãy Núi Hồng - Bức tường thành của rừng đại ngàn Chiến khu Việt bắc năm xưa - Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh khu di tích quốc gia đặc biệt An Toàn Khu (ATK) Định Hóa Thái Nguyên rực rỡ trong sắc đỏ hoa đào, dòng xe, người đông đúc lên dâng hương tưởng niệm Bác Hồ.

> Nhộn nhịp du Xuân Đà Nẵng
> Hoành tráng lễ hội chọi trâu Chiêm Hóa

Múa sư tử trong ngày hội Lồng Tồng
Múa sư tử trong ngày hội Lồng Tồng.

Ông Trần Doãn Khánh, Trưởng ban tuyên giáo huyện ủy cho biết: Được Tổng cục Du lịch đầu tư 100 triệu đồng phục dựng lại lễ hội Lồng tồng (Hội xuống đồng) của đồng bào Tày, Nùng ở (2001) đến nay đã 12 năm. Từ lễ hội trong một ngày với phần lễ: dâng hương tại Nhà trưng bày ATK Định Hoá, cầu mùa, lễ kỳ yên, cầu phúc, rồi đến phần hội: diễn ra trên mấy thửa ruộng cách đồng Tỉn Keo, bên suối Nà Lọm: múa sư tử, thi đi Cà kheo địa hình(qua suối, sườn đồi, bãi soi) thi bắn nỏ, kéo co, thi cấy, bóng chuyền... thu hút 15000 - 20.000 người tham dự.

Sau khi khánh thành Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/2005) và mở rộng sân lễ hội Đèo De, Huyện phối hợp với Ban quản lý Khu di tích lịch sử - sinh thái ATK Định Hoá, mở rộng quy mô lễ hội lên 2 ngày với màn khai hội vào sáng ngày 9 tết, đoàn UBND tỉnh, huyện Định Hoá, 24 xã, thị trấn và đồng bào dân tộc lễ dâng hương tưởng niệm Bác Hồ, già làng đèo De gióng trống khai hội màn trình diễn của dàn trống hội với 34 nghệ sĩ Nhà hát tuồng Trung ương, từ năm 2008 huyện sắm bộ 34 trống cái trống quân đào tạo các hạt nhân văn nghệ địa phương trình diễn; lễ hội kéo dài 2 ngày mồng 9 và mồng 10 tháng giêng có thêm các trò chơi dân gian truyền thống: phục dựng múa rối Tày của phường rối Thẩm Dộc, xã Bình Yên, đấu bóng chuyền, bóng bàn, triển lãm ảnh của khu di tích khiến cho lễ hội thêm đa dạng, phong phú và hấp dẫn.

Đài tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh
Đài tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ngô Nguyên Lạc phụ trách phòng Văn hoá, Thông tin giới thiệu điểm nhấn của lễ hội lồng tồng năm nay là cuộc thi Người đẹp trong trang phục dân tộc truyền thống (Tày, Nùng, Dao, Sán chí, Kinh, Hoa,…),vào đêm mùng 9 tết(18/2/2013) 29 người đẹp của 24 xã, thi trấn qua sơ tuyển lọt vào vòng trung khảo sẽ khoe sắc, đua tài với đàn tính, hát then, múa dân gian Việt Bắc trong ánh điện của bốn chục trại bằng vầu, cọ rực rỡ ánh điện trên sân lễ hội.

Lần đầu tiên du khách được chiêm ngưỡng nhà tưởng niệm Bác Hồ, hội trại và 2,7 km đường trung tâm khu di tích hiện lung linh trong công trình chiếu sáng trị giá 3,8 tỷ đồng của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Thành phố Thái Nguyên hiến tặng nhân 50 năm thành lập thành phố(1963 - 2013).

Theo ông Bùi Việt Điệp, Bí thư đoàn thanh niên Ban quản lý Khu di tích lịch sử - sinh thái ATK Định Hoá, Thái Nguyên cái mới của hội là vào 10 giờ sáng mùng 9 tết, Ban quản lý khu di tích phối hợp với Liên đoàn bóng bàn tỉnh khai mạc giải bóng bàn Mùa xuân Lồng tồng ATK Định Hóa của 120 vận động viên 14 câu lạc bộ trong tỉnh và 3 câu lạc bộ của tỉnh Tuyên Quang, Bắc Kạn và Hà Nội ở 6 nội dung: Đơn nam, đơn nữ, đồng đội nam, đôi nam, đôi nữ…

Du xuân trảy hội lồng tồng ảnh 3

Giải đấu được báo Quân đội nhân dân, báo Tiền phong, Báo Quân khu I, đài phát thanh truyền hình tỉnh, báo Thái nguyên bảo trợ truyền thông và nhiều doanh nghiệp quảng cáo ủng hộ, thi đấu 2 ngày đêm, lần đầu tiên bà con các dân tộc vùng ATK Việt Bắc được xem một giải đấu bóng bàn cấp khu vực tại ngày hội Lồng Tồng .

Vào 10 giờ sáng mùng 10 tết(19/2/2013), truyền hình trực tiếp sẽ khai trương triển lãm ảnh Bác Hồ với sự nghiệp giải phóng phụ nữ - Bác Hồ với phụ nữ ATK Việt Bắc Thái Nguyên - Phụ nữ Thái Nguyên với Bác Hồ. Với 225 ảnh và tư liệu do Ban quản lý khu di tích, Bảo tàng phụ nữ Việt Nam và Hội phụ nữ tỉnh thực hiện.

Sau khi được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt ATK Định Hóa(2012) có trên 2280 đoàn khách và nhiều khách du lịch tự do với 648.000 nghìn lượt thăm khu di tích, dâng hương tưởng niệm Bác Hồ.

Lễ hội Lồng Tồng năm nay, cùng với hệ thống chiếu sáng khu trung tâm, Ban còn đưa nhà đa năng diện tích 220m2 vào triển lãm ảnh và thi đấu bóng bàn, chỉnh trang sân vườn, biển cổng, biển chỉ dẫn di tích, tôn tạo di tích Tỉn Keo, nhà trưng bày ATK Định Hóa,… Nâng cao chất lượng phòng nghỉ, phục vụ ăn uống của Trung tâm dịch vụ du lịch và bảo tồn di tích ATK.

Phối hợp với báo Tiền Phong, báo quân khu I, báo Thái Nguyên, báo Văn Nghệ Thái Nguyên, đài phát thanh truyền hình tỉnh tuyên truyền, quảng bá về khu di tích vào dịp đầu xuân, phối hợp với Bảo tàng Hồ Chí Minh ra số chuyên đề đặc san thông tin tư liệu về ATK Định Hóa - Khởi đầu chuỗi kỷ niệm 60 năm tại Tỉn Keo, xã Phú Đình, ATK Định Hóa, chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trì hội trì hội nghị Bộ chính trị quyết định mở chiến dịch Điện Biên Phủ(6-12-1953 - 6/12/2013)

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG