Vụ nổ kinh hoàng: thêm người tử vong

Vụ nổ kinh hoàng: thêm người tử vong
Sáng 26/2, các bác sĩ tại bệnh viện 115 xác nhận, nạn nhân Hồ Sỹ Cường (SN 1932, ngụ số nhà 384/9 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 8, quận 3, TP HCM) đã tử vong sau 2 ngày nhập viện điều trị do vụ nổ gây ra.

Vụ nổ 10 người chết: Nỗi đau tột cùng
> Người gây ra vụ nổ kinh hoàng từng là tài xế

Vụ nổ kinh hoàng: thêm người tử vong ảnh 1

Trước đó, theo báo cáo của Công an TP HCM, vụ cháy nổ xảy ra tại 3 căn nhà số 384/7A, 384/7 và 384/9. Đặc biệt, căn nhà số 384/9 được ngăn làm đôi và ông Lê Minh Phương (SN 1955, tức Phương “khói lửa”) thuê ở giữa.

Qua điều tra ban đầu, vụ tai nạn cháy nổ phát ra từ căn nhà số 384/9 nơi ông Phương thuê làm kho chứa vật liệu chế tạo hiệu ứng cháy nổ, khói lửa. Ông Phương “khói lửa” là chuyên viên của công ty cổ phần công nghệ giải trí Lạc Việt.

Quá trình chữa cháy và cứu hộ đã kịp thời đưa được 3 người bị thương đang mắc kẹt trong đám cháy, chuyển đến bệnh viện gồm: Bà Lưu Thị Rép (SN 1943), ông Phạm Quang Minh (SN 1932) cùng ngụ số 384/7A Nam Kỳ Khởi Nghĩa (quận 3).

Bà Rép, ông Minh được đưa đến bệnh viện quận 3 để cấp cứu và sức khỏe đang hồi phục.

Ông Hồ Sỹ Cường (SN 1932) ở một phần của căn nhà 384/9 Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Nạn nhân Hồ Sỹ Cường từng là sỹ quan quân đội.

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG