Tịch thu gần 500 ấn phẩm in bản đồ Việt Nam không  Hoàng Sa, Trường Sa

Tịch thu gần 500 ấn phẩm in bản đồ Việt Nam không  Hoàng Sa, Trường Sa
TPO – Phòng Nghiệp vụ Văn hóa, Sở VH-TT&DL TP.Đà Nẵng xác nhận: lãnh đạo Sở ra quyết định thu hồi 240 cuốn sổ viết tay và 240 bộ lịch để bàn, có hình bản đồ Việt Nam nhưng không có Hoàng Sa, Trường Sa.

Tịch thu gần 500 ấn phẩm in bản đồ Việt Nam không  Hoàng Sa, Trường Sa

> Trung Quốc tố Mỹ tấn công website Bộ Quốc phòng

> Giải mật cuộc chiến biên giới Xô - Trung năm 1969 

TPO – Phòng Nghiệp vụ Văn hóa, Sở VH-TT&DL TP.Đà Nẵng xác nhận: lãnh đạo Sở ra quyết định thu hồi 240 cuốn sổ viết tay và 240 bộ lịch để bàn, có hình bản đồ Việt Nam nhưng không có Hoàng Sa, Trường Sa.

Bìa hai ấn phẩm in hình ảnh tập đoàn Tan Chong
Bìa hai ấn phẩm in hình ảnh tập đoàn Tan Chong.
 

Toàn bộ số ấn phẩm này được Cty TNHH TCIE Việt Nam – chi nhánh Đà Nẵng, có trụ sở tại KCN Hòa Khánh (Liên Chiểu) nhập về từ Đài Loan, nhằm phát cho các cán bộ nhân viên của chi nhánh.

Trước đó, ngày 31-1-2013, công ty này đã có văn bản gửi Sở VH-TT&DL Đà Nẵng về việc nhập số ấn phẩm trên gửi từ cảng Keelung (Đài Loan). Ngày 7-2-2013, số ấn phẩm về cảng Đà Nẵng.

Trang bìa cuối của cuốn sổ viết tay in hình bản đồ Việt Nam không có Hoàng Sa, Trường Sa
Trang bìa cuối của cuốn sổ viết tay in hình bản đồ Việt Nam không có Hoàng Sa, Trường Sa.

Tuy nhiên, khi cán bộ Phòng nghiệp vụ Văn hóa kiểm tra, tại trang bìa 4 cuốn sổ viết tay có in hình bản đồ Việt Nam nhưng không có Hoàng Sa, Trường Sa. Tương tự tại cuốn lịch để bàn, mặt sau tờ lịch tháng 10 có in hình bản đồ Việt Nam đều không có Hoàng Sa, Trường Sa.

Mặt sau tờ lịch tháng 10 có hình bản đồ Việt Nam nhưng không có Hoàng Sa, Trường Sa
Mặt sau tờ lịch tháng 10 có hình bản đồ Việt Nam nhưng không có Hoàng Sa, Trường Sa.

Các ấn phẩm đều in hình ảnh tập đoàn Tan Chong Motor Holdings Berhad (trụ sở chính ở Malaysia), ngoài bản đồ Việt Nam, tập đoàn in hình bản đồ các nước Lào, Campuchia, Nhật Bản, Thái Lan... bằng cả tiếng Anh, tiếng Việt, thể hiện chi nhánh của tập đoàn này tại các nước trên.

2 ấn phẩm
2 ấn phẩm.

Theo lãnh đạo Sở VH-TT&DL TP.Đà Nẵng: việc in hình bản đồ Việt Nam không có Hoàng Sa, Trường Sa thể hiện không chính xác bản đồ Việt Nam. Ngày 7-2, Sở có quyết định thu hồi 240 cuốn lịch trên và đến ngày 25-2, ban hành thêm quyết định thu hồi toàn bộ cuốn số viết tay. Trước mắt, Sở tịch thu và tiến hành biện pháp xử lý phù hợp (tiêu hủy, cấm lưu thông...).

Nguyễn Huy

Theo Viết
MỚI - NÓNG