Người thứ 12 tử vong trong tai nạn kinh hoàng ở Khánh Hòa

Nhiều đứa trẻ bỗng chốc mồ côi cha, mẹ sau vụ hai xe khách đấu đầu.
Nhiều đứa trẻ bỗng chốc mồ côi cha, mẹ sau vụ hai xe khách đấu đầu.
Sáng 10-3, bà Nguyễn Thị Mai (42 tuổi, huyện Đức Phổ, Quảng Ngãi) tử vong, nâng tổng số nạn nhân vụ hai xe khách đấu đầu tại TP Cam Ranh rạng sáng 8-3 lên 12 người. Có gia đình cả vợ chồng và con đều bị thương nặng.

> Thủ tướng yêu cầu khẩn trương làm rõ vụ tai nạn nghiêm trọng
> Phút kinh hoàng của cả trăm người
> Thời khắc thảm khốc cướp đi 11 sinh mạng
> TNGT kinh hoàng: 60 người thương vong

Nhiều đứa trẻ bỗng chốc mồ côi cha, mẹ sau vụ hai xe khách đấu đầu.
Nhiều đứa trẻ bỗng chốc mồ côi cha, mẹ sau vụ hai xe khách đấu đầu..

20h ngày 8-3, bà Mai được chuyển từ Bệnh viện đa khoa TP Cam Ranh đến Bệnh viện đa khoa Khánh Hòa trong tình trạng nguy kịch (phủ tạng dập nát, dịch tràn màng phổi). Dù các bác sĩ cứu chữa nhưng sáng 10/3 bà Mai đã tử vong.

Gia đình cho biết, do hoàn cảnh nghèo khó, hơn 10 năm qua bà Mai phải rời quê vào TP HCM bán hàng rong mưu sinh. Dịp Tết Nguyên đán vừa qua bà về quê đoàn tụ gia đình và trên đường trở vào Nam mưu sinh thì gặp nạn.

Hiện có 12 người chết trong vụ 2 xe khách đấu đầu, trong đó 10 người ở Quảng Ngãi. Vẫn còn 7 người bị thương nặng được điều trị tại Bệnh viện đa khoa Khánh Hòa và Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM). Trong số người bị thương có gia đình bà Nguyễn Thị Tuyết Loan (quê xã Tịnh Trà, huyện Sơn Tịnh) bi kịch nhất. Bà Loan bị chấn thương sọ não, con trai 15 tháng tuổi và chồng bà cũng bị thương nặng.

Trước đó, 0h40 ngày 8-3, xe khách biển Quảng Ngãi do tài xế Võ Ngọc Phương (31 tuổi) cầm lái chạy trên quốc lộ 1A theo hướng Bắc - Nam. Đến phường Cam Nghĩa (TP Cam Ranh), xe của Phương đâm trực diện vào xe khách giường nằm biển Bình Định do anh Lý Thanh Dũng (42 tuổi, quê Bình Định) điều khiển.

Cú đâm rất mạnh khiến 9 hành khách tử vong tại chỗ (trong đó có 2 tài xế), 2 nạn nhân chết trên đường đi cấp cứu và hơn 60 người bị thương. Hai xe khách bẹp dúm, dính chặt vào nhau, cơ quan chức năng phải dùng máy cắt khung xe mới đưa được người ra.

Sau tai nạn, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Cao Khoa yêu cầu Sở Giao thông vận tải làm việc với các đơn vị vận tải khách đường dài đóng trên địa bàn tỉnh cam kết giáo dục tài xế chấp hành nghiêm quy định về đảm bảo an toàn giao thông. Đơn vị nào có tài xế phóng nhanh, vượt ẩu, không chấp hành đúng các quy định về đảm bảo trật tự an toàn giao thông có thể bị xem xét rút giấy phép. Công an, thanh tra giao thông được chỉ đạo tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm xe khách phóng nhanh, vượt ẩu, chở quá số người quy định.

Theo VnExpress

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG