Mẹ đẻ, mẹ vợ bỗng nhiên thêm tuổi

Mẹ đẻ, mẹ vợ bỗng nhiên thêm tuổi
TP - Vi phạm chế độ chính sách xã hội không chỉ xảy ra ở Thanh Chi, mà còn có ở Cát Văn (Thanh Chương - Nghệ An) và một số địa phương khác. Nhiều cán bộ cơ sở đã lợi dụng chức vụ, lập hồ sơ trục lợi cho người thân. Bị phát hiện, có nơi “giơ cao, đánh khẽ”, có người đối mặt với việc xử lý hình sự.

> 'Quan xã' ém tiền trợ cấp của người điên
> Ẵm tiền các đối tượng chính sách

Ông Lê Văn Thủy, Phó Chủ tịch xã Thanh Chi có mẹ vợ là bà Nguyễn Thị Nhâm trú tại thôn Kim Thượng, sinh ngày 15-7-1930 (theo sổ đăng ký hộ tịch hộ khẩu tại Kim Thượng ngày 30-10-2002). Gia đình đã kê khai bà Nhâm sinh ngày 15-9-1923, đề nghị xã Thanh Chi cấp lại hộ khẩu.

Năm 2008, ông Thủy căn cứ vào ngày tháng năm sinh của mẹ vợ khai trong sổ hộ khẩu, giúp em trai của vợ là Phan Văn Sinh làm hồ sơ khai cho mẹ vợ đủ 85 tuổi để hưởng trợ cấp người cao tuổi.

Cán bộ tư pháp xã Thanh Chi, ông Phan Văn Lan có mẹ là Đậu Thị Nhi trú tại thôn Kim Thượng. Bà Nhi sinh ngày 19-3-1937 (sổ hộ khẩu đăng ký ngày 30-10-1998 lưu tại xã), nhưng đến năm 2007 ông Lan đã cùng em trai Phan Văn Khương sửa cho mẹ mình sinh ngày 15-11-1923 và đề nghị xã cấp mới sổ hộ khẩu, để năm 2008 ông Khương làm hồ sơ nâng tuổi cho bà Nhi lên đủ 85 tuổi, hưởng trợ cấp; Cán bộ văn phòng UBND xã Thanh Chi, bà Trần Thị Trúc có mẹ là bà Lê Thị Thuật trú tại thôn Kim Liên (bà Thuật sinh năm 1931, theo sổ hộ tịch hộ khẩu thôn Kim Liên, tờ số 18). Đến năm 2008, gia đình khai bà Thuật sinh năm 1923 để cho bà đủ 85 tuổi để hưởng trợ cấp.

Thực hiện Thông báo Kết luận kiểm tra của Ủy ban kiểm tra Huyện ủy Thanh Chương (Nghệ An), tháng 7-2012 xã Thanh Chi tổ chức họp kiểm điểm, xử lý những cá nhân vi phạm, nhưng hầu hết cán bộ xã vi phạm đều bị... khiển trách.

Kết quả kiểm tra của Ủy ban kiểm tra Huyện ủy Thanh Chương cho thấy, tại xã Thanh Chi có 5 trường hợp là mẹ đẻ, mẹ vợ của cán bộ xã khai man tuổi để hưởng trợ cấp. Liên quan đến việc thực hiện chế độ chính sách tại xã này, còn có vụ việc của ông Trần Đình Nhuận, nguyên cán bộ chính sách xã Thanh Chi.

Ông Nhuận giả mạo chữ ký trong danh sách chi trả tiền cho 3 gia đình là thân nhân liệt sỹ người có công với cách mạng để quyết toán với Phòng TBXH huyện Thanh Chương, chiếm đoạt số tiền hơn 3,5 triệu đồng; Bà Lê Thị Sen, Kế toán xã Thanh Chi cũng có dấu hiệu “nhập nhèm” trong việc chi trả tiền chế độ chính sách.

Đơn cử, năm 2009 Phòng Tài chính huyện cấp kinh phí 17.520.000 đồng để trả cho người cao tuổi, nhưng bà Sen “om tiền” đến tháng 9-2011, tức gần 2 năm sau mới chi trả.

Sẽ khởi tố vụ án ở Cát Văn

Công an tỉnh Nghệ An đã điều tra, xác minh được 60 trường hợp tại xã Cát Văn (huyện Thanh Chương) man khai hồ sơ để hưởng trợ cấp thân nhân liệt sỹ, thương binh, với số tiền bị bòn rút lên tới hơn 403 triệu đồng. Trong đó, có một số người thân của cán bộ xã.

Ông Trần Hữu Phú sinh năm 1922, bố đẻ của Trần Hữu Vinh (cán bộ chính sách Cát Văn), là anh của liệt sỹ Trần Hữu Sơn. Ông Phú mất tháng 4 năm 2006, nhưng gia đình được hưởng trợ cấp thường xuyên đến tháng 7-2007, tăng 15 tháng tiền trợ cấp và tiền mai táng phí; Bà Trần Thị Thí (sinh năm 1932) trú tại xóm 6 Cát Văn là mẹ đẻ của Nguyễn Viết Chúc, cán bộ kế toán xã, sau khi mất lại được “biến hóa” hồ sơ để hưởng thêm 18 tháng tiền chế độ chính sách; Ông Giản Tư Toát (sinh năm 1949, nguyên là cán bộ Cát Văn) mất vào tháng 10-2006, được cán bộ xã “phù phép” sống đến tháng 2-2008 để gia đình hưởng 15 tháng tiền trợ cấp và mai táng phí…Trong số hơn 403 triệu đồng tiền chính sách bị làm sai lệch hồ sơ khai tử của 60 trường hợp tại xã Cát Văn, huyện mới thu hồi được 143.058.000 đồng.

Phòng PC46 Công an Nghệ An đã chuyển hồ sơ về Công an Thanh Chương, tiếp tục điều tra. “Cơ quan điều tra huyện đang đề xuất khởi tố vụ án Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ, làm rõ trách nhiệm của các đối tượng liên quan”, Trung úy Nguyễn Đức Cảnh - Đội phó đội Cảnh sát điều tra tội phạm về Kinh tế và Chức vụ Công an Thanh Chương cho biết.

Cùng chuyên mục

‘Đại công trường’ đóng tàu vẫn hoạt động sau chỉ đạo xử lý của UBND tỉnh Ninh Bình

‘Đại công trường’ đóng tàu vẫn hoạt động sau chỉ đạo xử lý của UBND tỉnh Ninh Bình

TPO - UBND tỉnh Ninh Bình yêu cầu xử lý dứt điểm các vi phạm trên hành lang bảo vệ đê Trường Yên và báo cáo kết quả trước ngày 30/8/2026. Tuy nhiên, ghi nhận của PV Tiền Phong ngày 2/10 cho thấy, các cơ sở đóng, sửa chữa tàu vẫn hoạt động nhộn nhịp với máy móc, công nhân và nhiều hạng mục như một đại công trường.

50 công trình ghi công liệt sĩ cần tu bổ

50 công trình ghi công liệt sĩ cần tu bổ

TPO - Sở Nội vụ cho biết qua rà soát có 34 địa phương đề nghị tu bổ, cải tạo, sửa chữa 50 công trình ghi công liệt sĩ, với tổng kinh phí khoảng 76 tỷ đồng.

Miền Trung mưa lớn đỉnh điểm, Huế - Đà Nẵng rủi ro cấp 2

Miền Trung mưa lớn đỉnh điểm, Huế - Đà Nẵng rủi ro cấp 2

TPO - Dự báo từ sáng nay (7/10) đến đêm 8/10 là đỉnh điểm đợt mưa lớn đang diễn ra ở khu vực miền Trung với lượng mưa lớn nhất có thể vượt 600mm. Dự báo mưa lớn ở miền Trung còn kéo dài đến hết tuần với diễn biến rất phức tạp.

Huế yêu cầu phản hồi hiến kế của dân trong 2 ngày

Huế yêu cầu phản hồi hiến kế của dân trong 2 ngày

TPO - Với chuyên mục Hiến kế trên ứng dụng Hue-S, TP. Huế quy định cơ quan được giao xử lý phải nghiên cứu, cập nhật phản hồi cho người gửi trong thời hạn 2 ngày kể từ khi tiếp nhận trên hệ thống.

Tư chất gì, thước đo nào để đánh giá cán bộ trong thời kỳ mới (?)

Tư chất gì, thước đo nào để đánh giá cán bộ trong thời kỳ mới (?)

TPO - Để hiện thực hóa khát vọng phú cường, vấn đề trung tâm, mang tính lịch sử đặt ra là: Tư chất của người cán bộ hiện nay phải được định hình như thế nào? Thước đo nào đủ độ chuẩn xác để đánh giá họ? Và cơ chế nào đủ hiệu lực, hiệu quả để kiểm soát quyền lực, giữ gìn sự trong sạch và nâng cao sức mạnh của đội ngũ ấy?

Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Tổng thống Panama tìm hiểu trang phục dân tộc thiểu số

Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Tổng thống Panama tìm hiểu trang phục dân tộc thiểu số

TPO - Chiều nay (6/10), bà Ngô Phương Ly - Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và bà Maricel Cohen de Mulino - Phu nhân Tổng thống Panama, tham gia chương trình trải nghiệm văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam tại Hồ Văn, thuộc quần thể Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám.