Bắc Tây Nguyên hạn nặng

Bắc Tây Nguyên hạn nặng
TP - Các tỉnh bắc Tây Nguyên nhiều nơi đã trải qua gần 5 tháng không có mưa, mực nước sông, suối và nước ngầm giảm từng ngày.

> Hạn hán nghiêm trọng khắp Tây Nguyên
> Khô hạn bao phủ miền Trung, Tây Nguyên

Đến ngày 15-3, tỉnh Kon Tum có trên 1.000 ha cây trồng bị khô hạn, thiệt hại nhiều chục tỷ đồng. Lượng nước ở nhiều hồ, đập thủy lợi trên địa bàn tỉnh đã cạn trơ đáy; hàng nghìn giếng đào cạn nước, khoảng 300 hộ dân thiếu nước sinh hoạt.

Tại Gia Lai, theo báo cáo của Văn phòng UBND tỉnh, có hơn 1.560 ha cây trồng bị hạn hán, trong đó, diện tích cây lúa nước là hơn 1.100 ha. Đã có gần 600 ha cây trồng bị mất trắng do thiếu nước kéo dài.

Hạn hán còn ảnh hưởng lớn đến đời sống sinh hoạt của nhiều hộ gia đình do thiếu nước sạch, thiếu đói.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG