Tàu cứu nạn Việt Nam bị tàu Trung Quốc can thiệp

Tàu cứu nạn Việt Nam bị tàu Trung Quốc can thiệp
TP - Ngày 17-3, ông Trần Văn Long, Giám đốc Trung tâm Tìm kiếm cứu nạn Hàng hải khu vực II (Danang MRCC), xác nhận với PV Tiền Phong về thông tin tàu SAR 412 trong lúc làm nhiệm vụ cứu nạn từ ngày 14 đến 15-3 ở vùng biển Hoàng Sa bị một tàu của Trung Quốc can thiệp.

> Xé lòng người làng nổi
> Tàu Việt Nam cứu sống 39 người nước ngoài trên biển

Theo thuyền trưởng tàu SAR 412 Phan Xuân Sơn, khoảng 1h sáng ngày 14-3, sau khi cứu nạn, chở Lê Tuấn Xi (ngư dân Quảng Ngãi bị bệnh thương hàn trên tàu QNg 97016) đi qua vùng biển giữa hai đảo Bom Bay và Tri Tôn (thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam) thì gặp một tàu màu trắng, nghi là tàu hải giám hoặc quân sự của Trung Quốc.

Lúc đầu, tàu này tránh cho tàu SAR 412 đi qua. Tuy nhiên, ngay sau đó, tàu trắng đuổi theo sát tàu cứu nạn, liên tục rọi đèn pha sang và kêu gọi bằng tiếng Trung Quốc.

Cứ như thế đúng 2 tiếng, lúc tàu SAR 412 đi qua vùng biển Hoàng Sa, cách Tri Tôn hơn 30 hải lý, tàu Trung Quốc mới chịu từ bỏ. Lúc này, vì ngư dân Xi rất nguy kịch nên tàu SAR 412 phải chạy hết tốc lực, khoảng 25 hải lý/giờ.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG