Loài hoa ‘lạ’ mọc trước lăng mộ vua Hùng

Loài hoa ‘lạ’ mọc trước lăng mộ vua Hùng
TPO - Khách hành hương về Đền Hùng và không khỏi trầm trồ trước vẻ đẹp, sự kỳ lạ và độc đáo của một loài cây mọc ngay trước lăng mộ Vua Hùng đời thứ 6. Ai cũng tự hỏi đó là loài cây gì?

Tra cứu các tài liệu sinh học thì đây là loại cây thuộc họ Đinh có tên tiếng Việt là Rà đẹt lửa hay Rà đẹt Đền Hùng (tên khoa học: Radermachera ignea (Kurz) Steenis).

Đây là loại cây cực kì hiếm gặp ở tự nhiên. Ở Trung Quốc chỉ gặp ở Vân Nam, ở Lào chỉ có ở tỉnh Louang Prabang và Savannakhet. Tại Việt Nam theo tài liệu nghiên cứu thì chỉ gặp rất ít ở Hồi Xuân, Thanh Hóa; Đại Từ, Thái Nguyên và Bảo Lộc, Lâm Đồng.

Nhưng ở Đền Hùng loài này có 3 cây lớn ngay trước lăng mộ vua Hùng đời thứ sáu (cạnh Đền Thượng).

Rà đẹt Đền Hùng có hoa đẹp màu vàng cam sặc sở và đặc biệt là hoa mọc từ thân nên rất hợp trồng làm cây cảnh, trồng trong đền chùa. Hoa nấu canh ăn ngon. Vỏ cây có tác dụng chữa sốt rét, lị. Vỏ và rể cây chữa hậu sản hư nhược và máu xấu.

Rà đẹt Đền Hùng ra hoa vào tháng 2 đến tháng 5 dương lịch hàng năm.

Một số hình ảnh về loài Rà đẹt Đền Hùng:

Loài hoa ‘lạ’ mọc trước lăng mộ vua Hùng ảnh 1
Loài hoa ‘lạ’ mọc trước lăng mộ vua Hùng ảnh 2
Loài hoa ‘lạ’ mọc trước lăng mộ vua Hùng ảnh 3
Loài hoa ‘lạ’ mọc trước lăng mộ vua Hùng ảnh 4
Loài hoa ‘lạ’ mọc trước lăng mộ vua Hùng ảnh 5
Loài hoa ‘lạ’ mọc trước lăng mộ vua Hùng ảnh 6
Loài hoa ‘lạ’ mọc trước lăng mộ vua Hùng ảnh 7
Loài hoa ‘lạ’ mọc trước lăng mộ vua Hùng ảnh 8

Hoàng Văn Sâm
TS Phân loại và Bảo tồn Thực vật
(Giám đốc Trung tâm Đa dạng sinh học, ĐH Lâm Nghiệp)

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Bình luận

Có thể bạn quan tâm

Thường trực Ban Bí thư: Không để xảy ra tình trạng cán bộ vừa mới bổ nhiệm lại bị kỷ luật, xử lý hình sự

Thường trực Ban Bí thư: Không để xảy ra tình trạng cán bộ vừa mới bổ nhiệm lại bị kỷ luật, xử lý hình sự

TPO - Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nhấn mạnh yêu cầu: “Kiên quyết không để lọt vào cấp ủy khóa mới những cán bộ suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; không để xảy ra tình trạng cán bộ vừa mới bổ nhiệm lại bị xử lý kỷ luật, xử lý hình sự”.
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú: Chấm dứt tình trạng đầu tư manh mún, thiếu kết nối, kém hiệu quả

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú: Chấm dứt tình trạng đầu tư manh mún, thiếu kết nối, kém hiệu quả

TPO - Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú yêu cầu kiên quyết xóa bỏ tư duy cục bộ, cát cứ thông tin, dữ liệu; chấm dứt tình trạng đầu tư manh mún, thiếu kết nối, kém hiệu quả; lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm. "Mục tiêu cao nhất là đơn giản hóa thủ tục, rút ngắn thời gian, giảm chi phí, nâng cao mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp", Thường trực Ban Bí thư, nói.
Tổng Bí thư Tô Lâm: 'Chúng ta phải đổi mới mạnh mẽ hơn nữa'

Tổng Bí thư Tô Lâm: 'Chúng ta phải đổi mới mạnh mẽ hơn nữa'

TPO - Nêu mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 - 2045, Tổng Bí thư nhấn mạnh "chúng ta phải đổi mới mạnh mẽ hơn nữa". Theo Tổng Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã chủ trương đẩy mạnh quyết liệt thực hiện sắp xếp bộ máy tổ chức theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội phải thực sự đi đầu, là trung tâm quy tụ, dẫn dắt phong trào và lòng dân trong cuộc cách mạng tổ chức này.