'Rồng thép' lớn nhất thế giới ở Đà Nẵng phun lửa

'Rồng thép' lớn nhất thế giới ở Đà Nẵng phun lửa
TPO – Sáng nay (29/3), TP Đà Nẵng chính thức khánh thành, đưa vào sử dụng hai cây cầu kỷ lục: cầu mới Trần Thị Lý, cầu Rồng – “con rồng thép” lớn nhất thế giới, độc đáo, hiếm có.

> Đăng ký Cầu Rồng thép vào kỷ lục Guinness
> Lắp đầu cho cầu Rồng
> Cầu Rồng đăng ký kỷ lục Guinness thế giới

'Rồng thép' lớn nhất thế giới ở Đà Nẵng phun lửa ảnh 1
 

Lãnh đạo TƯ, địa phương cùng đông đảo người dân Đà Nẵng, du khách tham dự sự kiện được chờ đợi nhất này. Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao nỗ lực phát triển không ngừng của TP Đà Nẵng với vai trò thành phố động lực cả miền Trung – Tây Nguyên.

Theo Phó thủ tướng, 38 năm sau ngày giải phóng và đặc biệt 15 năm kể từ tách khỏi tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng, trở thành thành phố trực thuộc TƯ, Đà Nẵng phát triển năng động, hoàn thiện cơ sở hạ tầng. Sự có mặt thêm 2 cây cầu mới qua sông Hàn, tạo động lực kích thích sự phát triển cả khu vực “quận Ba” Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn....

Giám đốc Sở GTVT Đà Nẵng Đặng Việt Dũng cho biết, hai công trình cầu hoàn thành sau hơn 3 năm thi công khẩn trương, quyết tâm với nhiều nỗ lực và sáng tạo. Riêng cầu Trần Thị Lý vượt trước tiến độ yêu cầu 4 tháng. Hai cây cầu đều đáp ứng được hai chức năng chính là giao thông và thẩm mỹ, góp phần hoàn chỉnh quy hoạch giao thông của thành phố.

Tại lễ Khánh thành, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 8 tập thể, đơn vị thành tích xuất sắc trong việc xây dựng công trình cầu Rồng, cầu mới Trần Thị Lý.

Cầu Rồng do Cty Louis Berger (Mỹ) thiết kế với hình dáng mạnh mẽ của Rồng vươn ra biển Đông. Cầu dài hơn 660m, thuộc dạng vòm thép đơn (một mặt phẳng) duy nhất ở Đông Nam Á với 3 nhịp vòm thép liên tục. Sở GTVT đề xuất TP Đà Nẵng đăng ký kỷ lục Cầu Rồng là "rồng thép" lớp nhất thế giới..

Cầu Trần Thị Lý được lựa chọn thiết kế từ Cty WSP (Phần Lan) với kiểu dáng “độc, lạ” hiếm có trên thế giới. Cầu dài hơn 730m, 1 trụ tháp có mặt cắt ngang dạng chữ V, nghiêng 120 về phía Tây, cao 145m, với 3 mặt dây văng, trong đó có 2 mặt dây hình rải quạt.

Điểm nhấn công trình này chính là trụ tháp đơn nghiêng nhưng vẫn đảm bảo chịu lực tải trọng khai thác của cầu, lên đến 25.000 tấn - thuộc vào loại lớn nhất thế giới hiện nay.

Theo Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Văn Hữu Chiến, hai cây cầu khánh thành, đưa vào sử dụng thúc đẩy mạng lưới giao thông, du lịch, tạo biểu tượng mới cho thành phố. Biển tượng rồng và cánh buồm (cầu Trần Thị Lý) như khát vọng vươn ra khơi xa, biển lớn của Đà Nẵng.

'Rồng thép' lớn nhất thế giới ở Đà Nẵng phun lửa ảnh 2

Lãnh đạo quan khách bước qua cầu Rồng - Ảnh Nguyễn Huy

'Rồng thép' lớn nhất thế giới ở Đà Nẵng phun lửa ảnh 3

Cầu Rồng thông xe, đưa vào sử dụng- Ảnh Nguyễn Huy

'Rồng thép' lớn nhất thế giới ở Đà Nẵng phun lửa ảnh 4

Thiết kế vòm thép là một trong những điểm nhấn kiến trúc của con rồng thép kỷ lục.

'Rồng thép' lớn nhất thế giới ở Đà Nẵng phun lửa ảnh 5

 Niềm vui người dân Đà Nẵng - Ảnh Nguyễn Huy.

'Rồng thép' lớn nhất thế giới ở Đà Nẵng phun lửa ảnh 6

Du khách quốc tế chia vui với cầu Rồng - Ảnh Nguyễn Huy.

'Rồng thép' lớn nhất thế giới ở Đà Nẵng phun lửa ảnh 7

Cầu Rồng bắt đầu phun lửa - Ảnh Lê Minh.

'Rồng thép' lớn nhất thế giới ở Đà Nẵng phun lửa ảnh 8

 Ngoạn mục cảnh cầu Rồng phun nước - Ảnh Lê Minh.

'Rồng thép' lớn nhất thế giới ở Đà Nẵng phun lửa ảnh 9

 Đoàn xe “trẩy hội” trên cầu Trần Thị Lý - Ảnh Nguyễn Huy.

'Rồng thép' lớn nhất thế giới ở Đà Nẵng phun lửa ảnh 10

 Điểm nhấn kiến trúc cầu Trần Thị Lý cách điệu hình cánh buồm căng gió - Ảnh Nguyễn Huy

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Y tế thời đại mới: Sẽ có sổ sức khỏe điện tử, khám miễn phí mỗi năm cho người dân
Y tế thời đại mới: Sẽ có sổ sức khỏe điện tử, khám miễn phí mỗi năm cho người dân
TPO - Mục tiêu đề ra trong 5 năm tới, mỗi năm tăng cường ít nhất 1.000 bác sĩ về làm việc có thời hạn tại y tế cơ sở. Tỷ lệ chi trực tiếp từ tiền túi của hộ gia đình cho chăm sóc y tế giảm còn 30%. Từ năm 2026, mỗi người dân được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc theo yêu cầu chuyên môn miễn phí ít nhất mỗi năm 1 lần.
Một góc làng Đại Thủy - Tân Phú hôm nay Ảnh: Phạm Xuân Dũng
Nghĩa tình son sắt - Kỳ cuối: Đại Thủy - ngôi làng của hai quê
TP - Như một nhân duyên tốt lành, như một lẽ tự nhiên có những làng quê hình thành từ những người vốn có quê hương bản quán khác nhau, không hề quen biết. Rồi như thể trời xui đất khiến, họ thành xóm giềng của nhau, tình thân như ruột thịt. Đó là câu chuyện vùng cao ở làng Đại Thủy thuộc thôn Tân Phú, xã Tân Liên, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị.
 TPHCM: Rộng cửa vào lớp 10 công lập
TPHCM: Rộng cửa vào lớp 10 công lập
TP - Việc tăng tỷ lệ học sinh vào trường công lập cùng với kế hoạch đầu tư xây dựng hàng nghìn phòng học mới, cho thấy quyết tâm của TPHCM trong việc bảo đảm quyền học tập cho mọi học sinh sau THCS, hướng đến mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao.
Bình luận

Có thể bạn quan tâm

Thương mại Việt – Lào tăng 100,4% trong 5 tháng đầu năm

Thương mại Việt – Lào tăng 100,4% trong 5 tháng đầu năm

TPO - Kim ngạch thương mại hai chiều Việt - Lào trong 5 tháng đầu năm nay đạt 1,6 tỷ USD, tăng 100,4% so với cùng kỳ. Với việc đưa vào sử dụng cầu cảng 3 Vũng Áng, Lào có thể mở rộng hội nhập quốc tế, thuận lợi trong xuất nhập khẩu hàng hóa, tô đậm thêm sự gắn kết, hợp tác kinh tế Việt – Lào…
Y tế thời đại mới: Sẽ có sổ sức khỏe điện tử, khám miễn phí mỗi năm cho người dân

Y tế thời đại mới: Sẽ có sổ sức khỏe điện tử, khám miễn phí mỗi năm cho người dân

TPO - Mục tiêu đề ra trong 5 năm tới, mỗi năm tăng cường ít nhất 1.000 bác sĩ về làm việc có thời hạn tại y tế cơ sở. Tỷ lệ chi trực tiếp từ tiền túi của hộ gia đình cho chăm sóc y tế giảm còn 30%. Từ năm 2026, mỗi người dân được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc theo yêu cầu chuyên môn miễn phí ít nhất mỗi năm 1 lần.
Công dân có chỉ số cơ thể thế nào mới được nhập ngũ?

Công dân có chỉ số cơ thể thế nào mới được nhập ngũ?

TPO - Bộ Quốc phòng vừa ban hành Thông tư số 68/2025/TT-BQP (gọi tắt là Thông tư 68), sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 148/2018/TT-BQP (gọi tắt là Thông tư 148) về tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ. Thông tư mới tập trung vào việc cập nhật tiêu chuẩn sức khỏe, tăng cường tính công khai, minh bạch trong quá trình tuyển quân.