Ôtô 'điên' đâm liên hoàn ở trung tâm Sài Gòn

Ôtô 'điên' đâm liên hoàn ở trung tâm Sài Gòn
Chiều 30/3, hàng chục người đang chờ đèn đỏ ở giao lộ Lý Tự Trọng - Thủ Khoa Huân (quận 1, TP HCM) hốt hoảng vứt xe bỏ chạy khi ôtô Toyota 7 chỗ lao từ phía sau tới với tốc độ lớn.

Khoảng 17h, người đàn ông khoảng 50 tuổi lái ôtô 7 chỗ trên đường Lý Tự Trọng (hướng từ vòng xoay Phù Đổng về đường Tôn Đức Thắng, quận 1) với tốc độ được cho là khá cao. Gần đến giao lộ Thủ Khoa Huân, xe mất lái tông vào hông taxi 7 chỗ hãng Vinasun chạy phía trước.

Sau cú tông mạnh, ôtô 7 chỗ bị nghiêng, hai bánh bên trái leo lên hông xe taxi rồi tiếp tục chạy về trước. Hàng chục người đang chờ đèn đỏ tại đây la hét hoảng loạn. Xe "điên" tiếp tục tông mạnh vào ôtô 7 chỗ khác khiến "nạn nhân" đổi hướng sang làn đường xe hai bánh, cán 2 xe tay ga làm 2 người lớn và một trẻ em đập đầu xuống đường trọng thương.

Ôtô
Ôtô "điên" gây tai nạn liên hoàn. Ảnh: An Nhơn

Thấy ôtô "điên" mất kiểm soát, hàng chục người đi xe máy phải tăng ga vượt đèn đỏ để lánh nạn, nhiều người vứt xe bỏ chạy. Chiếc Toyota tiếp tục vượt qua giao lộ, leo lên vỉa hè ủi gãy hai trụ biển báo trên đường Lý Tự Trọng rồi phóng xuống lòng đường lao về trước.

Chạy tới giao lộ Lý Tự Trọng - Nguyễn Trung Trực, cách hiện trường vụ tai nạn hơn 200m, "thủ phạm" mới dừng lại sau khi ủi thêm một chiếc Camry.

Một trong hai trụ biển báo bị ôtô tô gãy. Ảnh: An Nhơn
Một trong hai trụ biển báo bị ôtô tông gãy. Ảnh: An Nhơn

Sau tai nạn, tài xế Toyota 7 chỗ rời khỏi hiện trường, 3 người bị thương được đưa đi cấp cứu. Ôtô gây tai nạn bị nát đầu, 3 ôtô khác và 2 xe máy bị nạn móp méo, hư hỏng.

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.