Vé số 100 triệu bi rách: Kiến nghị sửa đổi thông tư 65

Vé số 100 triệu bi rách: Kiến nghị sửa đổi thông tư 65
TP - Chiều ngày 31/3, Hội đồng xổ số kiết thiết (XSKT) tỉnh Kiên Giang đã họp và đi đến thống nhất không chi trả cho ông Dương Thanh Tùng ngụ tại xã Mỹ Khánh (TP Long Xuyên, An Giang) 100 triệu đồng, vì đã vi phạm luật chơi.

> Vé số 100 triệu bị rách: Không thuộc 'trường hợp đặc biệt'
> Gặp người trúng xổ số 100 triệu mà không được nhận

Cụ thể tấm vé số trúng 100 triệu đồng của ông Tùng đã bị rách làm đôi, trong khi theo qui định vé trúng thưởng phải còn nguyên hình, nguyên số, không rách rời, chắp vá.

Ông Tùng cũng không được áp dụng để chi trả theo thông tư 65/2007 của Bộ tài chính, vì không phải là trường hợp đặc biệt: vé bị rách do thiên tai hay hỏa hoạn. Ông Võ Văn Tuấn - Giám đốc Cty XSKT tỉnh Kiên Giang nói: “Chúng tôi sẽ làm văn bản kiến nghị sửa đổi thông tư 65 nhằm bảo vệ những lí do chính đáng cho người chơi”.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".