Phó Giám đốc Sở bồi thường vụ xe ‘điên’ gây tai nạn

Phó Giám đốc Sở bồi thường vụ xe ‘điên’ gây tai nạn
Phó Giám đốc Sở VH-TT-DL TPHCM Lê Tôn Thanh đã gây tai nạn liên hoàn khiến 2 người bị thương và 4 xe máy, taxi bị hư hỏng nặng

Phó Giám đốc Sở bồi thường vụ xe ‘điên’ gây tai nạn

> Tài xế gây tai nạn liên hoàn là lãnh đạo Sở Văn hóa 

Phó Giám đốc Sở VH-TT-DL TPHCM Lê Tôn Thanh đã gây tai nạn liên hoàn khiến 2 người bị thương và 4 xe máy, taxi bị hư hỏng nặng

Hiện trường vụ tai nạn
Hiện trường vụ tai nạn.
 

Liên quan đến vụ tai nạn liên hoàn tại trung tâm quận 1 - TPHCM chiều 30-3 (Báo Người Lao Độngđã thông tin), ngày 1-4, Trung tá Trịnh Xuân Hải, Đội trưởng Đội CSGT - Công an quận 1, cho biết đã mời người gây tai nạn và người bị nạn lên làm việc.

Theo lời khai ban đầu của ông Lê Tôn Thanh (57 tuổi, Phó Giám đốc thường trực Sở VH-TT-DL TPHCM), nguyên nhân dẫn đến tai nạn là do va quẹt giao thông dẫn đến hoảng loạn rồi mất tay lái tông hàng loạt taxi và xe máy đang dừng đèn đỏ.

Trung tá Hải cho biết: “Kết quả ban đầu cho thấy ông Thanh có nồng độ cồn trong máu khi lái xe. Chúng tôi đã cho giám định thiệt hại về vật chất, sức khỏe do vụ tai nạn gây ra để có cơ sở xử lý theo quy định của pháp luật”.

Cùng ngày, đại diện pháp lý của VinaSun Taxi cùng 2 nạn nhân trong vụ tai nạn, đại diện phía ông Thanh đã có buổi làm việc để thương lượng tiền bồi thường. Theo đó, hai taxi bị hư hỏng thiệt hại khoảng 15 triệu đồng, các nạn nhân bị thương nhẹ đã xuất viện.

Hai nạn nhân là Liêu Hào Khanh (31 tuổi, ngụ quận 10) và Nguyễn Sơn Ân (27 tuổi, ngụ quận 3) xác nhận ông Thanh đã liên hệ để bồi thường.

Trước đó, chiều 30-3, ông Lê Tôn Thanh lái ô tô 7 chỗ lưu thông trên đường Lý Tự Trọng, khi đến ngã tư Lý Tự Trọng - Thủ Khoa Huân (quận 1) đã tông vào 2 taxi lưu thông cùng chiều. Chưa dừng lại, ô tô do ông Thanh lái còn ủi gãy 2 biển báo và tông tiếp 2 xe máy rồi lao thêm 200 m mới dừng lại. Các nạn nhân được đưa đi cấp cứu còn lái xe sau khi gây tai nạn đã rời khỏi hiện trường và đến công an trình diện khoảng 1 giờ sau đó.

Theo Phạm Dũng
Người Lao Động

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG