Tinh vi nhập lậu gà thải, mèo chết

Tinh vi nhập lậu gà thải, mèo chết
TP - Dịch cúm H7N9 đang bùng phát tại Trung Quốc, nhưng dân buôn lậu gà thải, mèo chết vẫn qua mặt cơ quan chức năng Việt Nam bằng thủ đoạn tinh vi, như vận chuyển bằng đò, ô tô xịn…

> Ngăn dịch cúm A/H7N9 từ cửa khẩu
> Tiêu hủy trên 17 nghìn quả trứng gà nhập lậu
> Xử lý nghiêm vụ nhập lậu gia cầm

Gà “đi” đò

Tối 25/3, tại cửa khẩu Ka Long, Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Móng Cái phối hợp với Trạm Hải quan cửa khẩu Ka Long kiểm tra đò sắt mang biển kiểm soát QN 4690 do Nguyễn Bá Thái (SN 1989, trú tại phường Hải Yên, TP Móng Cái điều khiển từ phía Trung Quốc về Việt Nam, phát hiện đò chở 18.000 con gà giống không có giấy chứng nhận kiểm dịch. Thái khai chở thuê cho một người không biết tên từ Trung Quốc về Việt Nam tiêu thụ.

Đội QLTT số 1 (Lạng Sơn) tạm giữ

Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Móng Cái (Quảng Ninh) phát hiện, thu giữ 40.000 con gà nhập lậu ngày 9/4. ảnh: Thành duy.

Ngày 9/4, tại khu vực cửa khẩu Ka Long, Đội Tuần tra Kiểm soát Đồn biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái phát hiện Vũ Huy Phan (SN 1975, trú tại Lê Chân, Hải Phòng) đang vận chuyển 200 lồng nhựa mỗi lồng 200 con gà con mới nở, bằng đò sắt từ Trung Quốc xuôi về Việt Nam…

Trung tá Ngô Quang Sơn, Chính trị viên Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái, cho biết, thông thường, dân buôn gà thường vận chuyển qua sông biên giới, ở những nơi kín đáo, ít người đi lại và luồn lách qua các đường mòn, lối mở.

Việc dùng đò chở gà vào khu vực cửa khẩu cho thấy, việc khan hiếm gà (do lực lượng chức năng tăng cường kiểm soát) đã khiến dân buôn lậu áp dụng chiêu liều, được ăn cả, ngã về không.

Theo số liệu của Chi cục
Quản lý Thị trường tỉnh Lạng Sơn, trong 3 tháng đầu năm 2013, các cơ quan chức năng phát hiện, xử lý 276 vụ, tịch thu 48 tấn gà, vịt thịt sẵn, trên 200.000 con gà, vịt giống. Lượng thịt vịt mổ sẵn nhập lậu qua biên giới bị thu giữ cao gấp hơn 10 lần cả năm 2012.

Theo khảo sát của phóng viên Tiền Phong, bến gà tại khu vực phường Hòa Lạc gần với bến Lục Lầm từng là nơi gà lậu ồ ạt sang giờ đây vắng ngắt.

Một lái đò ở sông Ka Long cho hay, bến này giờ không có gà nữa. Dân buôn đã chuyển hướng và nếu có hàng thì chỗ nào dọc sông biên giới cũng có thể là bến gà được.

Bên Trung Quốc dù kiểm soát nghiêm ngặt biên giới, nhưng hàng của họ thì họ vẫn cho sang; cứ có gà sang lúc nào là phải chở lúc ấy, người lái đò nói.

Ông H sống tại xã Hải Đông, TP Móng Cái cho biết, là xã thuần nông và nuôi trồng hải sản, nhưng Hải Đông là cửa ngõ thành phố nên tại đây có rất nhiều người tham gia vận chuyển, buôn bán gia súc gia cầm. Vì vậy, cũng có nhiều nơi để tập kết gà lậu. Theo nhiều người dân tại đây, vẫn thấy xe máy chở gà qua quốc lộ 18 tới nơi tập kết là các đường mòn cách Trạm Kiểm soát Liên hợp km 15 Bến tàu Dân Tiến khoảng 1km.

Máy đo thân nhiệt tại Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái (Quảng Ninh). Ảnh: Th.D
Máy đo thân nhiệt tại Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái (Quảng Ninh). Ảnh: Th.D.

Ông Nguyễn Tiến Hùng, Trạm Phó Trạm Kiểm soát liên hợp Km 15 Bến tàu Dân Tiến, cho biết thủ đoạn của dân vận chuyển gà ngày càng tinh vi. Gà không chỉ được vận chuyển khi còn sống, mà còn được giết mổ, để đông lạnh đưa lên xe khách để vận chuyển vào đất liền. Trước đây, dân buôn lậu gà dùng xe tải, nhưng giờ họ chuyển gà bằng cả xe khách nhỏ dưới 15 chỗ ngồi…

Gà “cưỡi” xe xịn

Chiều muộn, 2/4, lực lượng Quản lý Thị trường (QLTT) số 1, TP Lạng Sơn phối hợp Đội 127 tỉnh, chặn ô tô Daewoo 5 chỗ ngồi, biển số 30U-0285 đang chuẩn bị rời khỏi xã Hoàng Đồng, TP Lạng Sơn. Xe chứa 349 kg gà, đựng trong 8 bao tải, cùng một số con buộc chân để rời.

Chủ xe kiêm chủ hàng, ông Hoàng Văn Dương (SN 1979, trú tại tỉnh Bắc Giang), khai nhận, do hám lời, đã đến xã Thụy Hùng, huyện Cao Lộc mua gà của một người dân bản địa. Toàn bộ số gà trên là hàng thải loại, nhập lậu từ Trung Quốc.

Xe con chở gà lậu bị
Xe con chở gà lậu bị Đội QLTT số 1 (Lạng Sơn) tạm giữ.

Rạng sáng 5/4, Đội QLTT số 4 (huyện Chi Lăng) phối hợp công an huyện, chặn bắt ô tô hiệu Innova mang biển số 12A-006.08, lèn hơn 7.500 con gà, vịt giống nhập lậu. Chủ xe Lê Văn Nam (trú tại phường Tam Thanh, TP Lạng Sơn), khai mua số gia cầm trên từ Trung Quốc.

Làm việc với phóng viên Tiền Phong, ông Đàm Văn Đức, Đội trưởng Đội QLTT số 1, cho biết, gần đây, giới buôn gà lậu sử dụng các loại ô tô đắt tiền để vận chuyển hòng qua mặt lực lượng chức năng. Các đội chống buôn lậu chỉ có ô tô cũ, xuống cấp từ lâu, nên thường bị đối tượng buôn lậu cắt đuôi.

Siêu lợi nhuận

Lý giải việc các đối tượng dùng tới xe “xịn”, bất chấp bị bắt, ông Đức nói: Theo nhiều nguồn tin buôn bán gà lậu có lãi ngang buôn ma tuý. Một cân gà thải loại nhập lậu giá chỉ có 10.000 đồng; nếu vận chuyển trót lọt vào sâu trong nội địa có thể bán với giá 50.000 - 60.000 đồng/kg.

 Nhiều khi nó (tình trạng nhập lậu gia cầm ở biên giới) giống như đàn gà lớn được thả vào vườn thưa, chúng tôi tha hồ mà đuổi 

Ông Nguyễn Thắng Lợi,
Chi cục trưởng Chi cục QLTT tỉnh Lạng Sơn

Theo lời khai của ông Nam, nếu chuyến hàng gia cầm giống kể trên không bị tịch thu từ khi giao hàng ở Bắc Giang, sẽ thu lãi gần 1.000 đồng/con.

Ông Đức cho rằng, dù thu lãi cao như “buôn bạch phiến”, nhưng buôn gia cầm chỉ bị xử phạt hành chính, tịch thu hàng hoá; nên dân buôn lậu không sợ, nhiều người liên tục tái phạm.

Ông Đức kể, để đối phó, dân buôn lậu thường cắt cử nhóm chim lợn, giả làm cửu vạn, xe ôm túc trực trước cổng Đội QLTT, 24/24 giờ.

Gần đây, chủ gà thay đổi phương thức, thường dùng bãi đất trống nơi hoang vu, giáp ranh giữa huyện Cao Lộc và TP Lạng Sơn để giao hàng. Theo ông Đức, cửu vạn phải có tiền đặt cọc mới được giao gà và cam kết đảm bảo an toàn, nên họ rất liều lĩnh, chống đối quyết liệt khi bị
vây bắt.

Mèo Trung Quốc ồ ạt vượt biên

Ông Nguyễn Tiến Hùng, Trạm Phó Trạm kiểm soát liên hợp km 15
(Quảng Ninh) cho biết, gần đây, rộ lên tình trạng buôn bán, vận chuyển mèo Trung Quốc nhập lậu. Không ít lần, đơn vị phát hiện nhiều mèo trong xe khách. Đầu tháng 4, Trạm phát hiện một xe máy chở 3 lồng mèo có tổng trọng lượng khoảng 150 kg.

Toàn bộ số mèo này đã được tiêu hủy khẩn trương vì nhiều con chết, hôi thối, trong đó có cả mèo con mới đẻ. Theo thống kê, từ cuối tháng 1, các lực lượng công an, hải quan phát hiện hàng chục vụ vận chuyển mèo nhập lậu. Có ngày tịch thu cả chục tấn mèo Trung Quốc.

Mèo nhập lậu bị Trạm liên hợp Km 15 (Quảng Ninh) thu giữ. Ảnh: Th.D
Mèo nhập lậu bị Trạm liên hợp Km 15 (Quảng Ninh) thu giữ. Ảnh: Th.D.

Một dân buôn mèo cho biết, nhập lậu mèo đang tăng vì nhu cầu trong nội địa rất lớn, cung không đủ cầu. Trung bình mỗi cân mèo nhập lậu có giá khoảng 40-50.000 đồng. Trong nội địa, giá trên dưới 200.000/kg. Người này cho hay, công vận chuyển mèo rất cao, khoảng 200.000 đồng/lồng/50 con từ Móng Cái tới Tiên Yên cách Hạ Long khoảng
100 km.

Nhiều người dân tại km số 10, xã Hải Đông cho biết, chỉ cần xe mèo đi qua là biết ngay vì cực kỳ hôi, thối, tanh, khai (nhiều mèo đã chết). Loại mèo này tại Trung Quốc được nuôi hàng loạt theo quy mô công nghiệp. Mèo Trung Quốc to, mặt tròn nhưng trông ngố. Nói chung, phương thức buôn bán, vận chuyển mèo không khác mấy so với gà.

Nguy cơ dịch bệnh

Gia cầm nhập lậu từ Trung Quốc đang khiến dịch cúm H7N9 ở Trung Quốc có nguy cơ lan sang Việt Nam. Tại các chợ ở Móng Cái, gà nhập lậu vẫn được bày bán công khai, kể cả gà sống, gà đã mổ.

Trong quý I/2013, các ngành chức năng tỉnh Quảng Ninh xử phạt vi phạm hành chính 77 vụ vận chuyển, kinh doanh gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập lậu. Tịch thu, tiêu hủy hơn 30,4 tấn gà thịt, 170.688 con gà giống, 52.060 quả trứng gà, hơn 35,1 tấn gia cầm, sản phẩm gia cầm đã qua giết mổ.

Ông Đoàn Duy Ái, Chi cục Trưởng Chi cục Thú y Quảng Ninh cho biết, không chỉ đối với các sản phẩm từ gà Trung Quốc, nguy cơ mắc bệnh như bệnh dại từ ăn thịt mèo Trung Quốc là rất lớn và có thể tử vong vì một số virus từ mèo gây suy tim, phổi...

Sở Y tế Quảng Ninh cho biết đã liên hệ với phía cửa khẩu Trung Quốc để lên kế hoạch phối hợp chống dịch. Tại cửa khẩu quốc tế Móng Cái, sẽ áp dụng thủ tục tờ khai sức khỏe đối với du khách đến từ vùng có dịch.

Du khách làm thủ tục nhập cảnh qua cửa khẩu sẽ phải khai báo chi tiết tình trạng sức khỏe để cơ quan chức năng Việt Nam tiện theo dõi.

Căn cứ thông tin khai báo, thông tin từ máy đo thân nhiệt, khi phát hiện biểu hiện nghi vấn nhiễm bệnh, sẽ cách ly, phối hợp cơ quan kiểm dịch cửa khẩu Trung Quốc đưa du khách trở về nước.

Cùng chuyên mục

Sách giáo khoa được Ban Bí thư đưa vào chuyên đề giám sát năm 2026

Sách giáo khoa được Ban Bí thư đưa vào chuyên đề giám sát năm 2026

TPO - Đoàn giám sát của Ban Bí thư do Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết làm Trưởng đoàn sẽ giám sát chuyên đề giáo dục phổ thông đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ GD&ĐT, trọng tâm vào sách giáo khoa, công tác quản lí, tổ chức, bộ máy, cán bộ, giáo viên của các trường phổ thông; việc đầu tư xây dựng các trường phổ thông...

Số lượng hài cốt liệt sĩ thực hiện an táng là 731 bộ hài cốt liệt sĩ (gồm 698 bộ hài cốt liệt sĩ riêng lẻ và 1 bộ hài cốt tập thể gồm 33 hài cốt liệt sĩ). Ảnh: Báo Sài Gòn Giải phóng

Truyền hình trực tiếp Lễ truy điệu, an táng hơn 1.000 hài cốt liệt sĩ

TPO - Trong các ngày 14 và 15/10, các tỉnh Tuyên Quang, Cần Thơ, Hải Phòng và TPHCM sẽ tổ chức Lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ đã được tìm kiếm, quy tập. Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, đề nghị Chủ tịch UBND các địa phương trên chỉ đạo Đài Phát thanh và Truyền hình địa phương thực hiện truyền hình trực tiếp Lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ trên địa bàn.

Nghiên cứu mua lại nhà thương mại chưa bán được để cho thuê

Nghiên cứu mua lại nhà thương mại chưa bán được để cho thuê

TPO - Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc yêu cầu phát triển nhà ở phải căn cứ vào nhu cầu thực tế, khả năng chi trả của người dân và điều kiện từng địa phương; khắc phục mất cân đối cung-cầu và xử lý dứt điểm các dự án tồn đọng. Phó Thủ tướng cũng gợi mở khả năng mua lại những căn nhà ở thương mại đã xây dựng nhưng chưa tiêu thụ được để bố trí cho thuê.

Quan tâm bố trí quỹ đất thể thao trong quy hoạch khu công nghiệp, khu đô thị

Quan tâm bố trí quỹ đất thể thao trong quy hoạch khu công nghiệp, khu đô thị

TPO - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước kết luận, phải phát triển thể dục, thể thao quần chúng và nâng cao sức khỏe Nhân dân. Xác định sức khỏe, thể lực của người dân là một bộ phận của sức mạnh quốc gia; phát triển thể dục, thể thao gắn với chiến lược phát triển con người, nâng cao chất lượng dân số và nguồn nhân lực...

Bánh mì Bà Được xin lỗi sau vụ 167 người nhập viện

Bánh mì Bà Được xin lỗi sau vụ 167 người nhập viện

TPO - Trong khi kết quả xét nghiệm mẫu bệnh phẩm và thực phẩm vẫn chưa có, phía bánh mì Bà Được đã lên tiếng xin lỗi khách hàng, tạm dừng kinh doanh và cho biết phối hợp khắc phục hậu quả theo hướng dẫn của cơ quan chức năng.

Anh Bùi Quang Huy, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn (hàng trên cùng, thứ 6 từ phải sang) chúc mừng Doanh nhân trẻ Thăng Long và Doanh nhân trẻ tiêu biểu Hà Nội năm 2026

Sức trẻ đóng góp vào tăng trưởng

TP - Từ đồng hành, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp đến kết nối nguồn lực, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, T.Ư Đoàn, cùng tổ chức Đoàn, Hội các cấp đang triển khai nhiều chương trình, giải pháp đồng bộ nhằm tạo môi trường để người trẻ phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng và đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng hai con số của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Hoa Học Trò: 35 mùa hoa vẫn vẹn nguyên tinh khôi tuổi mới lớn

Hoa Học Trò: 35 mùa hoa vẫn vẹn nguyên tinh khôi tuổi mới lớn

TPO - Một trong những chuyên mục "đinh" trên báo Hoa Học Trò ngày xưa, được rất nhiều độc giả yêu thích, có tên “Ấu thơ trong tôi là...”. Trải qua 35 năm, với một thương hiệu báo chí, có thể nói Hoa Học Trò giờ đây không còn ở tuổi “ấu thơ” nữa. Nhưng vì sao tờ báo vẫn luôn giữ được cho mình nguồn năng lượng trẻ trung và tinh khôi đến thế?

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu hạn chế tối đa chặt hạ, dịch chuyển cây xanh khi làm dự án

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu hạn chế tối đa chặt hạ, dịch chuyển cây xanh khi làm dự án

TPO - Chủ tịch Hà Nội yêu cầu khi mở rộng đường, vỉa hè, hạ cao độ hè, cắt xén dải phân cách, đấu nối giao thông có liên quan đến hệ thống cây xanh sử dụng công cộng, chủ đầu tư có trách nhiệm lập và tổ chức thực hiện phương án xử lý cây xanh hiện hữu, hạn chế tối đa việc chặt hạ, dịch chuyển, chặt rễ cây xanh.