Trận chiến quanh vé số 100 triệu đồng bị rách

Trận chiến quanh vé số 100 triệu đồng bị rách
Quá vui mừng vì trúng thưởng, người nhà ông Tùng giật tờ vé số để xem khiến nó rách đôi. Công ty xổ số từ chối trả thưởng, còn ông Tùng cho biết sẽ kiện đòi đến cùng vì rách do khách quan.

Trận chiến quanh vé số 100 triệu đồng bị rách

Quá vui mừng vì trúng thưởng, người nhà ông Tùng giật tờ vé số để xem khiến nó rách đôi. Công ty xổ số từ chối trả thưởng, còn ông Tùng cho biết sẽ kiện đòi đến cùng vì rách do khách quan.

Gần 3 tháng nay, ông Dương Văn Tùng ở xã Mỹ Khánh, TP Long Xuyên (An Giang) chạy đôn chạy đáo khắp nơi để nhờ cơ quan chức năng xem xét, yêu cầu Công ty Xổ số kiến thiết tỉnh Kiên Giang trả thưởng 100 triệu đồng. Tờ vé số ông mua 10.000 đồng trúng giải khuyến khích nhưng đã bị rách làm đôi.

Trưa 3/2, ông Tùng đi làm thuê ở ấp Bình Hòa 2, xã Mỹ Khánh. Trong túi còn chút tiền lẻ, ông mua một tờ vé số của tỉnh Kiên Giang có dãy số 359583. Sáng hôm sau, hay tin nhiều người trong xã trúng độc đắc, ông nhờ hàng xóm bật điện thoại nhắn tin dò thì cả nhà vỡ òa niềm vui vì trúng giải khuyến khích trị giá 100 triệu.

Ông Tùng hy vọng được Công ty Xổ số kiến thiết Kiên Giang trả thưởng 100 triệu đồng để lấy tiền trả nợ.
Ông Tùng hy vọng được Công ty Xổ số kiến thiết Kiên Giang trả thưởng 100 triệu đồng để lấy tiền trả nợ..

"Hay tin trúng số, cháu tôi mừng quá giựt tờ vé số để xem. Vô tình tờ vé số bị rách làm hai nên công ty xổ số kiến thiết từ chối trả thưởng”, ông Tùng nhớ lại.

Từ đó đến nay, người đàn ông này thường xuyên bỏ việc làm thuê, nhờ cậu bạn của con trai chở đi gần 100 km từ nhà đến TP Rạch Giá (Kiên Giang), gõ cửa nhiều cơ quan chức năng với hy vọng được xem xét trả thưởng.

Giám đốc Công ty Xổ số kiến thiết tỉnh Kiên Giang Võ Văn Tuấn giải thích, theo quy định ghi phía sau của mỗi tờ vé số thì "vé số trúng thưởng phải còn nguyên hình, nguyên số, không tách rời, chắp vá". Vì vậy, công ty không thể cho ông Tùng nhận thưởng.

Cho rằng vé số rách đôi là lỗi khách quan, ông Tùng tiếp tục gửi đơn yêu cầu Hội đồng Xổ số kiến thiết tỉnh Kiên Giang can thiệp. Ngày 3/4, hội đồng này có văn bản gửi Bộ Tài chính về trường hợp của ông Tùng và kiến nghị Bộ sớm sửa đổi Thông tư 65 để đảm bảo quyền lợi chính đáng cho khách hàng.

Trả lời văn bản trên, bà Phan Thị Thu Hiền (Phó Vụ trưởng Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính) dẫn điểm 3.2 phần II, Thông tư 65 của Bộ này quy định: "Trường hợp đặc biệt, vé trúng thưởng bị rách rời nhưng vẫn còn đủ căn cứ để xác định hình dạng ban đầu và tính xác thực, vị trí rách rời không ảnh hưởng đến các yếu tố để xác định trúng thưởng thì công ty xổ số có thể tổ chức thẩm tra, xác minh và xem xét trả thưởng cho khách hàng".

Tờ vé số bị rách đôi và tường trình vụ việc của ông Tùng.
Tờ vé số bị rách đôi và tường trình vụ việc của ông Tùng..

Theo công văn Bộ Tài chính, trường hợp của ông Tùng do vô ý (khách quan) nên tờ vé số bị rách đôi. "Theo Thông tư 65 thì Công ty Xổ số kiến thiết Kiên Giang xem xét trả thưởng cho ông Tùng. Trường hợp cần thiết, công ty đề nghị cơ quan công an giám định trước khi xem xét, quyết định trả thưởng", công văn do bà Hiền ký nêu.

Dự kiến, chiều 28/4, Hội đồng Xổ số kiến thiết tỉnh Kiên Giang sẽ họp để xem xét vấn đề này với sự có mặt của Chủ tịch Hội đồng là ông Trần Thanh Nam (Phó chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang).

Trò chuyện cùng PV, ông Tùng cho biết rất vui khi nhận được công văn của Bộ Tài chính. Ông hy vọng được nhận thưởng để có tiền trả nợ vay 50 triệu đồng. Nếu không được chấp nhận, người đàn ông này cho biết sẽ gửi đơn đến tòa án để kiện đòi quyền lợi.

Luật sư Lương Tống Thi (Đoàn Luật sư tỉnh An Giang) cho biết ông Tùng chứng minh được tấm vé số trúng giải do ông mua là thật và việc bị rách do khách quan thì Công ty Xổ số kiến thiết Kiên Giang phải trả thưởng. Nếu xảy ra khiếu kiện, luật sư Thi nhận sẽ tư vấn pháp lý miễn phí cho ông Tùng.

Theo Vnexpress

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Bàn giao nhiệm vụ Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Điện Biên
Bàn giao nhiệm vụ Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Điện Biên
TPO - Ngày 23/6, Bộ Chỉ huy quân sự (Bộ CHQS) tỉnh Điện Biên tổ chức Hội nghị bàn giao nhiệm vụ Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh. Dự chủ trì hội nghị có đồng chí Trần Quốc Cường - Bí thư Tỉnh uỷ, Thiếu tướng Nguyễn Văn Xuân - Phó Tư lệnh Quân khu 2, cùng các cơ quan quân khu, các ban, ngành của tỉnh và Bộ CHQS tỉnh.
Bình luận

Có thể bạn quan tâm

Tổng Bí thư Tô Lâm: Trong công tác cán bộ, phải đặc biệt chú ý khâu đoàn kết

Tổng Bí thư Tô Lâm: Trong công tác cán bộ, phải đặc biệt chú ý khâu đoàn kết

TPO - Tổng Bí thư Tô Lâm lưu ý, trong công tác cán bộ, phải đặc biệt chú ý khâu đoàn kết. Đối với các vị trí lãnh đạo, đoàn kết là có tất cả, mất đoàn kết là mất hết; phải lấy phẩm chất, năng lực, uy tín và hiệu quả công tác làm thước đo cao nhất, kiên quyết không để nảy sinh tâm lý cục bộ địa phương, lợi ích nhóm...
Thường trực Ban Bí thư: Không để xảy ra tình trạng cán bộ vừa mới bổ nhiệm lại bị kỷ luật, xử lý hình sự

Thường trực Ban Bí thư: Không để xảy ra tình trạng cán bộ vừa mới bổ nhiệm lại bị kỷ luật, xử lý hình sự

TPO - Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nhấn mạnh yêu cầu: “Kiên quyết không để lọt vào cấp ủy khóa mới những cán bộ suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; không để xảy ra tình trạng cán bộ vừa mới bổ nhiệm lại bị xử lý kỷ luật, xử lý hình sự”.
Hà Nội bổ nhiệm 2 tân giám đốc sở

Hà Nội bổ nhiệm 2 tân giám đốc sở

TPO - Ông Trần Anh Tuấn, Bí thư Thị ủy Sơn Tây được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP Hà Nội. Ông Nguyễn Sỹ Trường, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội được bổ nhiệm làm Giám đốc tại Sở Dân tộc và Tôn giáo.
Thủ tướng: Không khoan nhượng, quét sạch nạn thuốc giả, thực phẩm giả

Thủ tướng: Không khoan nhượng, quét sạch nạn thuốc giả, thực phẩm giả

TPO - Thủ tướng Chính phủ khẳng định phải tiếp tục kiên định mục tiêu, kiên quyết tuyên chiến, phòng, ngừa, đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi, tiến tới quét sạch tình trạng buôn lậu, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng nhái, gian lận thương mại, vi phạm sở hữu trí tuệ; đặc biệt, cần nhanh chóng, kịp thời triệt phá, không khoan nhượng, quét sạch nạn thuốc giả, thực phẩm giả.