Ông Nguyễn Bá Thanh bác tin có tài khoản ở nước ngoài

Ông Nguyễn Bá Thanh bác tin có tài khoản ở nước ngoài
Sáng 26/4, trong cuộc họp tiếp xúc cử tri, ông Nguyễn Bá Thanh, Trưởng ban Nội chính Trung ương, kiêm Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TP.Đà Nẵng nói trước cử tri Q.Sơn Trà (TP.Đà Nẵng): "Bản thân tôi và các lãnh đạo TP.Đà Nẵng không ai có tài khoản ở nước ngoài hết".

Ông Nguyễn Bá Thanh bác tin có tài khoản ở nước ngoài

Sáng 26/4, trong cuộc họp tiếp xúc cử tri, ông Nguyễn Bá Thanh, Trưởng ban Nội chính Trung ương, kiêm Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TP.Đà Nẵng nói trước cử tri Q.Sơn Trà (TP.Đà Nẵng): "Bản thân tôi và các lãnh đạo TP.Đà Nẵng không ai có tài khoản ở nước ngoài hết".

Trước ý kiến cử tri nói mình có hàng chục tỷ USD gửi ở nước ngoài, ông Nguyễn Bá Thanh nói gia đình ông cũng khá giả nhưng "không có tiền trong tài khoản ở nước ngoài, dù là 100 hay 200 USD".

Trước chất vấn này, ông Thanh thẳng thắn cho biết, kinh tế gia đình mình khá giả, không ở mức nghèo nhưng nói ông có hàng chục tỷ đôla gửi ở nước ngoài là không đúng, nếu có 1 tỷ đôla cũng đã phấn khởi, chưa nói đến chuyện có 60 tỷ đôla.

"Bản thân tôi và các lãnh đạo Đà Nẵng chả ai có tài khoản ở nước ngoài, dù 100 đôla hay 200 đôla cũng không có. Đó là nguyên tắc sống của chúng tôi. Còn ai nói sai sẽ bị pháp luật, người dân Đà Nẵng trừng phạt. Ông có hình dung ra 60 tỷ đôla là bao nhiêu không mà nói lung tung", ông Thanh khẳng định.

Nguyên Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cũng cho biết, sẵn sàng tranh luận với cử tri này nhưng cần phải nói chính xác, tránh tình trạng nói quá lên theo hướng kích động người dân. Rồi ông Thanh thừa nhận, trong thời gian làm lãnh đạo thành phố, nhiều việc ông chưa sâu sát hết, cũng có nhiều người ghét nhưng đa số người dân đều ủng hộ những việc ông làm, để cùng xây dựng một thành phố sạch đẹp.

Ông Nguyễn Bá Thanh tại cuộc tiếp xúc cử tri ngày 26.4
Ông Nguyễn Bá Thanh tại cuộc tiếp xúc cử tri ngày 26.4 .

Ông Đặng Công Ba (cử tri P.An Hải Tây) cho rằng, chưa có bộ, ngành nào chịu trách nhiệm trong vụ việc tại thủy điện Đồng Nai 6 - 6A. Trong khi đó, các bộ thì đổ lỗi cho nhau còn quan chức thì đỗ lỗi cho đơn vị chủ đầu tư. Những bất cập trong thủy điện tại Bắc Trà My (Quảng Nam) chưa giải quyết xong thì người dân lại tiếp tục lo lắng về dự án thủy điện Đồng Nai 6 - 6A này.

Trả lời cử tri, ông Nguyễn Bá Thanh, cho biết: Thủy điện Đồng Nai 6 - 6A đang được các bộ đi kiểm tra. "Nước mình làm thủy điện quá nhiều, còn các nước họ làm vừa phải thôi. Trong khi đó, các sự cố xảy ra thì không một bộ ngành nào dám đứng ra chịu trách nhiệm", ông Thanh nhận xét.

“Mình làm thủy điện một chặp thì tích nước lại ở thượng nguồn luôn, giữ nước ở đó mà không cho về hạ lưu khiến nước sinh hoạt, nông nghiệp không có. Cái này ở Quảng Nam - Đà Nẵng đã có chuyện đó rồi”, ông Thanh nói thêm.

Liên quan đến đền bù, giải tỏa, bố trí tái định cư tại dự án Bạch Đằng Đông, ông Thanh khẳng định: “Dân phải có quyền chất vấn tại sao nhà kia được bố trí từng ấy lô mà tôi lại được từng này lô chứ. Phải để cho dân được thực thi quyền giám sát”.

Tại buổi tiếp xúc, khi cử tri Võ Ký thắc mắc :“Tại sao ông chưa thực hiện kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 tại Thành ủy Đà Nẵng mà lại lên Trung ương?”, ông Thanh giải thích là ông hoàn thành việc này rồi mới ra Hà Nội làm Trưởng ban Nội chính Trung ương.

Trả lời chất của cử tri vấn về việc mình có tài khoản ở nước ngoài hay không, ông Nguyễn Bá Thanh khẳng định: “Bản thân tôi và các lãnh đạo TP.Đà Nẵng không ai có tài khoản ở nước ngoài hết. Dù có 100 USD hay 200 USD cũng không bao giờ có tài khoản ở nước ngoài. Đó là nguyên tắc sống của chúng tôi!”.

Theo Thanhnien

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG