Vụ cháy cây xăng thiệt hại khoảng 7 tỷ đồng

Vụ cháy cây xăng thiệt hại khoảng 7 tỷ đồng
TPO -Một lãnh đạo Hiệp hội xăng dầu Việt Nam ước tính, vụ cháy cây xăng đường Trần Hưng Đạo (Hà Nội) chiều nay (3/6), thiệt hại khoảng 6 đến 7 tỷ đồng. Cả nghìn người chữa cháy, khoảng trăm người bị thương.

> Lửa lại bùng lớn sau vụ nổ tại cây xăng giữa Hà Nội

  Lửa ngùn ngụt ở cây xăng giữa trung tâm Hà Nội

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: Minh Đức
Hiện trường vụ cháy. Ảnh: Minh Đức.

Hàng trăm người bị thương

Theo báo cáo ban đầu, cả trăm người bị thương trong vụ cháy nổ lớn này, trong đó có nhiều người tham gia chữa cháy.

Đến 19h hôm nay, công tác cứu hỏa, cứu hộ vẫn tiếp tục được triển khai tại hiện trường

Theo phân tích của vị lãnh đạo này, chi phí cho một cột xăng gồm 2 vòi khoảng 250 triệu đồng. Như vậy, trong trường hợp 3 cột xăng bị hỏng, tổng thiệt hại khoảng 750 triệu đồng.

Ngoài ra, việc cháy chiếc xe bồn gây thiệt hại khoảng 1,2 tỷ đồng.

Theo một số nguồn tin, trữ lượng xăng dưới hầm được xác định khoảng 75 mét khối và dung tích xe bồn tiếp xăng khoảng 25 mét khối. Như vậy, có khoảng 100 mét khối xăng tại nơi xảy ra vụ cháy.

Với một mét khối bằng 1.000 lít, thì đã có 100.000 lít xăng bị cháy. Nếu tính theo giá xăng Ron 92 hiện nay là 23.330 đồng/lít, vụ cháy gây thiệt hại hơn 2,3 tỷ đồng riêng tiền xăng.

Khoảng 5-7 chiếc xe máy và ô tô con cũng bị cháy, ước thiệt hại khoảng hơn 1 tỷ đồng nữa. Nếu tính kèm các chi phí quán bên cạnh bị ảnh hưởng, tổng thiệt hại do vụ cháy tại cây xăng có thể lên tới 6 - 7 tỷ đồng.

Ảnh: Dân Việt
Ảnh: Dân Việt.
Rất đông người tham gia cứu hỏa, nhưng hơn 18h vẫn chưa dập được ngọn lửa. Ảnh: Minh Đức
Rất đông người tham gia cứu hỏa, nhưng hơn 18h vẫn chưa dập được ngọn lửa. Ảnh: Minh Đức.

Mất điện

Chiều cùng ngày, Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVN HA NOI) phát đi thông cáo cho biết, trong lúc đám cháy ở cây xăng ở đường Trần Hưng Đạo chưa được dập tắt, toàn quận Hoàn Kiếm đã bị mất điện do phải ngắt trạm điện 110kV để đảm bảo an toàn cho khu vực này.

Ông Phạm Đại Nghĩa, Phó giám đốc Kỹ thuật Cty Điện lực Hoàn Kiếm cho biết, hiện EVN HA NOI đã cắt trạm 110kV để đảm bảo an toàn cho toàn bộ hộ dân ở khu vực xảy ra sự cố cháy xe bồn chở xăng.

Chưa thống kê cụ thể số hộ dân bị ảnh hưởng vì sự cố mất điện này, song ông Nghĩa khẳng định, trạm cấp cho một phần ba quận Hoàn Kiếm và một số khu vực quận Hai Bà Trưng nên số hộ bị ảnh hưởng rất lớn.

 Dân hoảng loạn, lửa bốc ngùn ngụt tại cây xăng

Lãnh đạo Công ty Điện lực Hoàn Kiếm cũng cho hay, hiện trường nơi cháy xe bồn xăng gần Bệnh viện Quân y 108 đang được phong tỏa nên phía điện lực chưa thể biết được nguyên nhân gây cháy.

“Điện sẽ được cấp lại theo đề nghị của phía cơ quan công an”, ông Nghĩa khẳng định.

Phía đơn vị quản lý cây xăng chưa đưa ra thống kê thiệt hại vì đến gần 15h đơn vị này vẫn phải lo dập lửa ở hiện trường.

Ảnh: Minh Đức
Ảnh: Minh Đức.

Lửa bùng phát

Đến 18h hôm nay, ngọn lửa cơ bản được khống chế, nhưng công tác cứu hộ, cứu nạn vẫn tiếp tục.

17h30, ngọn lửa, ngọn lửa vẫn chưa được khống chế. Theo ghi nhận của phóng viên Tiền Phong tại hiện trường, khoảng 1.000 người tham gia chữa cháy, cứu thương, khắc phục hậu quả...

Lúc này, ngọn lửa vẫn bùng bùng cháy, khiến nhiều người qua được hoảng sợ.

Lửa bốc ngùn ngụt tại cây xăng quân đội

17h, sau khi được lực lượng cứu hỏa nỗ lực dập cháy, ngọn lửa bùng phát trở lại, tràn cả ra đường.

Cả nghìn người, gồm lực lượng phòng cháy chữa cháy, dân quân tự vệ, cứu thương... tiếp tục "chiến đấu" với ngọn lửa và cấp cứu người bị nạn. Hàng chục xe tải đổ cát cũng được huy động đến hiện trường dập lửa.

 Những người lao vào lửa vụ cháy cây xăng

Ước tính cả nghìn người thuộc nhiều đơn vị tham gia chữa cháy. Ảnh: Minh Đức
Ước tính cả nghìn người thuộc nhiều đơn vị tham gia chữa cháy. Ảnh: Minh Đức.

Trước đó, khoảng 13h30 hôm nay, một xe chở xăng phát nổ gây cháy lớn ở cây xăng Quân đội (2B Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Khu vực xung quanh cổng bệnh viện 108 trở nên hỗn loạn. Giao thông ở các tuyến đường xung quanh bị ách tắc. Nhà cửa và hàng quán gần cây xăng bị thiệt hại nặng nề từ vụ cháy, nổ.

Vị trí cây xăng ở gần ngã ba, giao thông đông đúc, và đối diện cổng bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cũng như bệnh viện Hữu Nghị.

Trong bán kính vài trăm mét kể từ điểm xảy ra cháy nổ, người dân đã được cơ quan chức năng sơ tán để đảm bảo an toàn. 

Sơ tán dân khẩn cấp quanh cây xăng bị cháy

Theo Viết
MỚI - NÓNG