Sông chết, ruộng hoang vì dự án

Sông chết, ruộng hoang vì dự án
TP - Tiếp xúc đại biểu HĐND thành phố sáng qua, đông đảo cử tri huyện Gia Lâm phản ánh, hàng loạt dự án giao thông, nhà ở đang phá vỡ hệ thống kênh mương nội đồng, gây úng ngập cục bộ, bỏ hoang đất canh tác...

> Rao bán nhà 'nát'… 840 tỷ đồng

Bà Vũ Thị Doanh, cử tri xã Đặng Xá, nói rằng, dự án xây dựng đã phá vỡ hệ thống kênh mương tưới tiêu, gây úng ngập nghiêm trọng do chênh lệch cốt nền giữa khu đô thị với đất canh tác.

Hàng chục ngàn mét vuông đất canh tác hai vụ lúa của dân 5 năm qua đều bỏ hoang vì không thể cày cấy. Tại xã Phú Thị, cử tri cho biết, tuyến đường 181 chạy qua xã đã phá vỡ kênh mương thoát nước, nên hễ mưa lớn là úng ngập cục bộ, hàng chục ngàn mét vuông đất không thể trồng cấy.

Cử tri xã Đông Dư khẳng định, sông Cầu Bây đẹp đẽ ngày nào nay đã thật sự trở thành dòng sông chết, nước đen kịt do lượng chất thải rất lớn hằng phút đổ ra từ khu công nghiệp Sài Đồng.

“Nước rất thối mỗi khi bơm lên. Bẩn đến nỗi người dân không thể sử dụng để tưới cây được”, đại diện cử tri xã Đông Dư nói. Cử tri thị trấn Trâu Quỳ đặt câu hỏi, tại sao Cty Mì Việt Tiến và Cty Gỗ Thanh Hà gây ô nhiễm suốt nhiều năm mà chính quyền vẫn không xử lý dứt điểm?

Ông Nguyễn Huy Việt, Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm, khẳng định sẽ sớm cử cán bộ làm việc với chủ đầu tư khu đô thị Đặng Xá và Sở GTVT để khắc phục tình trạng một số công trình, dự án trong quá trình thi công đã ảnh hưởng hệ thống mương cấp, thoát nước, gây thiệt hại đến sản xuất, trồng trọt của dân.

Về ô nhiễm tại sông Cầu Bây, ông Việt cho biết, đã chỉ đạo nạo vét sông chống ô nhiễm, nhưng vẫn không mấy hiệu quả do nguyên nhân là do khu công nghiệp Sài Đồng xả thải.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG