Quan huyện ra tòa vì ‘ăn’ đất của dân

Quan huyện ra tòa vì ‘ăn’ đất của dân
Đến bây giờ người dân Đại Lộc (Quảng Nam) mới thở phào nhẹ nhõm khi một số quan huyện bị xử lý kỷ luật khi đã “hô biến” gần 4.000 m2 đất lúa thành đất xây dựng rồi phân lô bán…

Quan huyện ra tòa vì ‘ăn’ đất của dân

> Thu hồi đất cần đa dạng phương án đền bù

> Thu hồi đất đừng để dân bất an 

Đến bây giờ người dân Đại Lộc (Quảng Nam) mới thở phào nhẹ nhõm khi một số quan huyện bị xử lý kỷ luật khi đã “hô biến” gần 4.000 m2 đất lúa thành đất xây dựng rồi phân lô bán…

Chuyện bắt đầu bại lộ khi UBKT Tỉnh ủy vào cuộc sau khi có đơn thư tố cáo của người dân.

Đó là việc ông Bùi Đức Lợi, Trưởng Phòng TN & MT huyện Đại Lộc đã tham mưu cho ông Phan Đức Tính, Phó Chủ tịch UBND huyện ký Công văn số 1186/UBND-TNMT (ngày 11-12-2009) thống nhất địa điểm cho phép Công ty TNHH MTV Nguyễn Thành Trung (Công ty Nguyễn Thành Trung) lập hồ sơ thủ tục thuê 3.921m2 đất lúa 2 vụ (chưa chuyển mục đích sử dụng) tại thôn An Định (xã Đại Đồng) để xây dựng trụ sở công ty.

Khu đất lúa gần 4.000 m2 sát đường quốc lộ 14B được phù phép biến thành đất ở và bán cho vợ Trưởng phòng TN – MT với giá rẻ mạt
Khu đất lúa gần 4.000 m2 sát đường quốc lộ 14B được phù phép biến thành đất ở và bán cho vợ Trưởng phòng TN – MT với giá rẻ mạt.
 

Khi được PCT Phan Đức Tính ký văn bản cho phép, ông Nguyễn Thành Trung lập tức triển khai phương án đền bù giải tỏa và xây dựng tường rào trong khi chưa được cấp có thẩm quyền cho thuê đất.

Khi sự việc bị phát hiện, ông Nguyễn Văn Trúc, Chủ tịch UBND huyện lập tức ký văn bản thu hồi Công văn 1186 (vì ban hành vượt thẩm quyền cấp huyện) và Công ty Nguyễn Thành Trung đã làm văn bản trả lại mặt bằng này.

Nhưng không hiểu bằng cách nào, chỉ hơn 2 ngày sau đó, ông Lợi tiếp tục tham mưu cho ông Nguyễn Văn Trúc ký quyết định số 44/QĐ-UBND về Phê duyệt phương án quy hoạch, bố trí đất ở nông thôn có thu tiền sử dụng đất trên mảnh đất lúa gần 4.000 m2 tại xã Đại Đồng.

Từ tham mưu này, vào ngày 17/1, Chủ tịch Nguyễn Văn Trúc ký quyết định (số 62/QĐ-UBND) thu hồi, giao đất cho xã Đại Đồng để thực hiện phương án bố trí đất ở có thu tiền sử dụng đất tạo vốn đầu tư xây dựng hạ tầng tại thôn An Định. Đồng thời, sau đó ban hành các quyết định giao quyền sử dụng đất và cấp Giấy chứng quyền sử dụng đất cho 12 hộ không đúng đối tượng.

Toàn bộ hồ sơ vụ việc đã được chuyển đến các cơ quan tố tụng
Toàn bộ hồ sơ vụ việc đã được chuyển đến các cơ quan tố tụng.
 

Sau khi nhận Giấy chứng quyền sử dụng đất cho 12 hộ dân, ông Nguyễn Thành Trung đã nhanh chóng lập hồ sơ chuyển nhượng 11 lô đất cho bà Bùi Thị Tín, vợ ông Bùi Đức Lợi, Trưởng TN – MT với giá chuyển nhượng gần 250 triệu đồng, thấp hơn giá quy định là 68 triệu đồng.

Để giảm giá đất theo quy định, ông Lợi lại tiếp tục “phù phép” biến đất mặt tiền quốc lộ 14B thành đất không phải mặt tiền.

Vị trưởng phòng này dùng “chiêu” thiết kế thêm một con đường bê tông chạy song song và cách quốc lộ 14B vài chục mét nhằm áp khung giá đất thấp hơn (giảm từ 200 nghìn đồng/m2, xuống còn 100 nghìn đồng/m2) theo bảng giá đất của huyện ban hành hàng năm.

Con đường bê tông này đã làm giảm giá trị đát gây thất thoát ngân sách Nhà nước với số tiền hơn 478 triệu đồng.

Kết luận ban đầu của cơ quan thanh tra xác định, trong quá trình thực thi nhiệm vụ, ông Bùi Đức Lợi đã cấu kết với ông Nguyễn Thành Trung cùng một số quan chức của huyện Đại Lộc lập hồ sơ, giấy tờ liên quan để hợp thức hóa các thủ tục về thu hồi đất, giao đất để chiếm đất lúa 2 vụ của dân.

Với sai phạm nghiêm trọng này, huyện ủy Đại Lộc đã cách chức đảng ủy viên đảng bộ cơ sở cơ quan chính quyền huyện Ðại Lộc và cách chức Bí thư Chi bộ Phòng TN – MT với ông Lợi.

Đồng thời, huyện Đại Lộc cũng đã cách chức Trưởng phòng TN – MT với ông này.

Ngoài ông Lợi nhận mức kỷ luật, một số quan chức huyện Đại Lộc liên quan đến vụ “ăn” đất lúa của dân này đang được cơ quan chức năng tiếp tục xử lý.

Toàn bộ hồ sơ vụ việc đã được chuyển đến các cơ quan tố tụng.

Theo Vũ Trung
Vietnamnet

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Bình luận

Có thể bạn quan tâm

Báo chí và nghị trường

Báo chí và nghị trường

TP - “Báo Tiền Phong có đăng bài về trụ sở bỏ hoang trong việc sắp xếp giai đoạn 1 ở Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh… Trưa nay, tôi đã yêu cầu thư ký chụp nguyên bài gửi cho Bộ trưởng Bộ Tài chính. Làm sao phải có hướng dẫn xử lý rõ ràng” - Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu trong phiên thảo luận tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV.
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và các đại biểu tham quan triển lãm chuyên đề “Thành tựu 100 năm báo chí cách mạng Việt Nam” Ảnh: PV

Trăm năm báo chí Cách mạng: Đôi điều nhắn gửi

TP - Hội thảo khoa học quốc gia “100 năm Báo chí cách mạng Việt Nam đồng hành cùng sự nghiệp vẻ vang của Đảng và dân tộc”, tổ chức tháng 5/2025 tại Hà Nội, nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã chia sẻ, bày tỏ, định hướng cho báo chí Cách mạng thời kỳ mới và những nhà báo, chiến sĩ tiên phong trên mặt trận tư tưởng và văn hóa. Tiền Phong trân trọng lược trích.
Đọc lại thư Bác gửi lớp học viết báo Huỳnh Thúc Kháng

Đọc lại thư Bác gửi lớp học viết báo Huỳnh Thúc Kháng

TP - Nhân kỷ niệm 100 năm báo chí cách mạng Việt Nam (1925-2025), ôn lại di sản Lớp viết báo Huỳnh Thúc Kháng - lớp đào tạo nhà báo đầu tiên tại chiến khu Việt Bắc theo chỉ thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh - một biểu tượng sáng ngời về tinh thần làm báo dấn thân, phụng sự lý tưởng.
Trí tuệ nhân tạo không thay thế được bản lĩnh, cốt cách, sự dấn thân vì cộng đồng của báo chí

Trí tuệ nhân tạo không thay thế được bản lĩnh, cốt cách, sự dấn thân vì cộng đồng của báo chí

TPO - Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh: Trí tuệ nhân tạo không thay thế được bản lĩnh, cốt cách, tâm hồn, sự dấn thân vì cộng đồng của báo chí. Công nghệ đem lại cho báo chí hơi thở mới, diện mạo mới, cách thức tác nghiệp mới, nhưng không thể thay thế tư duy, cá tính hóa, phong cách hóa,vì con người, cho con người và cộng đồng.