Vỡ đập Ia Krêl 2 không phải do công nghệ Trung Quốc

Vỡ đập Ia Krêl 2 không phải do công nghệ Trung Quốc
Theo Phó Giám đốc Sở Xây dựng Gia Lai, ông Trịnh Văn Sang, nguyên nhân chính dẫn đến sự cố vỡ đập thủy điện Ia Krêl 2 không phải là xe có trọng tải nặng chạy trên thân đập hay là việc sử dụng công nghệ của Trung Quốc mà do chủ đầu tư thiếu hiểu biết, không thuê đơn vị có kinh nghiệm để tư vấn dẫn đến thi công ẩu.

Vỡ đập Ia Krêl 2 không phải do công nghệ Trung Quốc

> Thủy điện Ia Krel 2: Chủ đầu tư khắc phục sự cố

> Tây Nguyên: Lỗ hổng thủy điện nhỏ 

Theo Phó Giám đốc Sở Xây dựng Gia Lai, ông Trịnh Văn Sang, nguyên nhân chính dẫn đến sự cố vỡ đập thủy điện Ia Krêl 2 không phải là xe có trọng tải nặng chạy trên thân đập hay là việc sử dụng công nghệ của Trung Quốc mà do chủ đầu tư thiếu hiểu biết, không thuê đơn vị có kinh nghiệm để tư vấn dẫn đến thi công ẩu.

Đập thủy điện Ia Krêl 2 bị vỡ vào ngày 12/6
Đập thủy điện Ia Krêl 2 bị vỡ vào ngày 12/6.

Mặt khác, có nhiều cấu kiện, hạng mục của công trình đã bị chủ đầu tư tự ý cắt, thay đổi thiết kế, sử dụng vật liệu khác không phù hợp khi thi công công trình. Cống dẫn dòng được thiết kế làm 7 đoạn đã bị chủ công trình lược bớt một phần. Phần chống thấm bằng đất sét xung quanh cống dày 50 cm cũng bị bỏ qua, các mối nối giữa các đoạn được thay thế bằng các chất liệu không bảo đảm so với yêu cầu. Phần mái thượng thi công không đảm bảo dẫn đến bị thấm nước ảnh hưởng đến thân đập…

Chính hàng loạt lý do trên đã khiến cho thân đập Ia Krêl 2 bị vỡ gây thiệt hại hoa màu của người dân, 122 hộ dân bị ảnh hưởng. Số tiền thiệt hại được xác định khoảng hơn 5 tỷ đồng.

Ông Huỳnh Ngọc Tục, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Gia Lai cho rằng: Phải đến cuối tháng 7 việc bồi thường mới có thể hoàn thành vì hiện nay chỉ mới thống kê xong thiệt hại. Chủ công trình và người dân đang thỏa thuận giá đền bù.

Được biết, công trình thủy điện Ia Krêl 2 được Công ty Tư vấn và Chuyển giao công nghệ, Trường Đại học Thủy lợi Hà Nội, thiết kế, các bước triển khai ban đầu được chủ công trình thực hiện tốt, tuy nhiên, khi thi công lại chọn đơn vị xây dựng không đủ năng lực, tự thay đổi thiết kế không có ý kiến của đơn vị thiết kế, toàn bộ việc thi công được làm theo cảm tính…

Với những nguyên nhân trên, đoàn kiểm tra thống nhất đề nghị UBND tỉnh Gia Lai bỏ hoàn toàn đập cũ và thực hiện xây mới theo đúng thiết kế và cơ quan chuyên môn sẽ trực tiếp giám sát.

Chấm dứt 6 dự án thủy điện

Từ sau sự cố vỡ đập Ia Krêl 2, tỉnh Gia Lai đã tổ chức kiểm tra, rà soát hàng loạt các công trình thủy điện đang vận hành, các dự án thủy điện đang trong quá trình xây dựng. Qua đó, UBND tỉnh Gia Lai vừa có quyết định chấm dứt hoạt động đầu tư 6 công trình thủy điện gồm: thủy điện Đak Ayounh, thủy điện Sơn Lang 1, thủy điện Sơn Lang 2, thủy điện Ia Glae 2, thủy điện Plei Keo, thủy điện Ia Hiao.

Lý do thu hồi vì từ khi được cấp chứng nhận đầu tư đến nay, các công ty nói trên không triển khai việc đầu tư xây dựng để đưa dự án đi vào hoạt động đúng tiến độ đã cam kết, vi phạm khoản 2, Điều 64 của Luật Đầu tư năm 2005. UBND tỉnh Gia Lai đã yêu cầu các công ty triển khai các bước thủ tục thanh lý dự án đầu tư theo quy định pháp luật, hoàn trả diện tích đất như hiện trạng ban đầu giao cho UBND tỉnh.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Gia Lai có 8 công trình thủy điện đang triển khai xây dựng, Sở Xây dựng và các cơ quan chuyên môn sẽ tiến hành kiểm tra chất lượng, hướng dẫn đơn vị thi công, chủ đầu tư làm đúng các quy định nhằm rút kinh nghiệm không để xảy ra các trường hợp đáng tiếc như vụ vỡ đập thủy điện Ia Krêl 2 vừa qua.

Theo Thanh Giác
Chinhphu.vn

Cùng chuyên mục

Gần 300 người tham gia trồng cây, phủ xanh rừng phòng hộ

Gần 300 người tham gia trồng cây, phủ xanh rừng phòng hộ

TPO - Gần 300 cán bộ, chiến sĩ và người dân xã Thiên Cầm (Hà Tĩnh) đồng loạt ra quân trồng 1.000 cây bằng lăng tím trên diện tích 1ha tại núi Thiên Cầm, từng bước phủ xanh diện tích rừng phòng hộ bị thiệt hại do bão.

Những chợ phiên xanh giữa lòng Đà Nẵng

Những chợ phiên xanh giữa lòng Đà Nẵng

TPO - Đà Nẵng có những chợ phiên đang dần trở thành điểm đến xanh, khi “người mua chọn sạch, người bán chọn xanh”. Ở đó, người dân và du khách được đặt vào trung tâm của nỗ lực thay đổi thói quen mua bán, giảm rác thải và phát triển du lịch bền vững.

Bãi rác âm ỉ cháy gần một tháng, người dân Thái Nguyên khổ sở vì khói độc

Bãi rác âm ỉ cháy gần một tháng, người dân Thái Nguyên khổ sở vì khói độc

TPO - Gần một tháng qua, đám cháy âm ỉ tại bãi rác Phúc Thành, xã Đồng Hỷ (Thái Nguyên), liên tục phát tán khói và mùi khét nồng nặc, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. Có những gia đình cách bãi rác hàng trăm mét vẫn phải đóng kín cửa, đeo khẩu trang, nhiều người đêm đêm giật mình thức giấc vì ngỡ nhà mình đang cháy.

 UAV lên nương, gỡ khó cho nông nghiệp Điện Biên

UAV lên nương, gỡ khó cho nông nghiệp Điện Biên

TPO - Những chuyến bay tải trọng 50kg bằng UAV vận chuyển cà phê vượt qua núi đồi trùng điệp tại xã Mường Ảng, tỉnh Điện Biên không chỉ góp phần khắc phục những hạn chế về sức người, địa hình chia cắt, thời tiết bất lợi mà còn mở ra hướng đi mới - ứng dụng phương tiện không người lái trong sản xuất nông nghiệp vùng cao.