Ba Thứ trưởng được thăng hàm Thượng tướng

Ba Thứ trưởng được thăng hàm Thượng tướng
TPO - Ba Thứ trưởng Bộ Công an Phạm Quý Ngọ, Lê Quý Vương và Trần Việt Tân vừa được thăng cấp bậc hàm Thượng tướng Công an Nhân dân.

> 'Chất thép' ở nữ tướng công an đầu tiên
> Điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ lãnh đạo Công an Hà Nội

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trao Quyết định thăng cấp bậc hàm Thượng tướng cho các đồng chí Phạm Quý Ngọ, Lê Quý Vương và Trần Việt Tân. Ảnh: Tuấn Đạt
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trao Quyết định thăng cấp bậc hàm Thượng tướng cho các đồng chí Phạm Quý Ngọ, Lê Quý Vương và Trần Việt Tân. Ảnh: Tuấn Đạt .
 

Chiều 22/7, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định thăng cấp bậc hàm Thượng tướng Công an nhân dân (CAND) đối với 3 đồng chí Thứ trưởng Bộ Công an Phạm Quý Ngọ, Lê Quý Vương và Trần Việt Tân.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang chúc mừng 3 đồng chí cán bộ cao cấp của lực lượng CAND được thăng cấp bậc hàm từ Trung tướng lên Thượng tướng và nhấn mạnh: Các đồng chí được thăng cấp bậc hàm Thượng tướng lần này là những cán bộ chủ chốt của Bộ Công an, đã tận tâm, tận lực vượt qua mọi khó khăn, phấn đấu hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao, có nhiều cống hiến cho sự nghiệp cách mạng, góp phần tích cực cùng với lực lượng CAND thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước đề nghị thời gian tới, với vai trò là các cán bộ lãnh đạo, chỉ huy chủ chốt của lực lượng CAND, 03 đồng chí cùng tập thể lãnh đạo Bộ Công an cần làm tốt 03 nhiệm vụ chủ yếu được nêu sau đó.

Phát biểu tại buổi lễ, Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an cùng toàn thể tướng lĩnh, sĩ quan, chiến sĩ CAND, Bộ trưởng Trần Đại Quang cảm ơn sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với lực lượng CAND; đồng thời nêu rõ, Quyết định thăng cấp bậc hàm Thượng tướng cho 03 đồng chí lãnh đạo cấp cao của lực lượng CAND không chỉ là niềm vinh dự, tự hào của 03 đồng chí mà cũng là niềm vinh dự, tự hào của toàn lực lượng CAND.

Thời gian tới, tình hình thế giới và khu vực đang diễn biến phức tạp, nhiệm vụ của lực lượng CAND đặt ra hết sức nặng nề. Toàn lực lượng nguyện tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với Quân đội nhân dân và các ngành, các cấp, dựa vào nhân dân thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự, góp phần giữ vững ổn định chính trị, xã hội, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ lợi ích và an ninh quốc gia, phục vụ đắc lực sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đồng chí Trần Đại Quang tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, sự thống lĩnh của Chủ tịch nước, sự quản lý, điều hành của Chính phủ, với sức mạnh đại đoàn kết của toàn dân tộc, sự phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với Quân đội nhân dân, các bộ, ngành, địa phương và sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân, lực lượng CAND nhất định sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước, nhân dân.

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG