Giải mã 30% công chức ‘sáng cắp ô đi, tối cắp ô về’

Giải mã 30% công chức ‘sáng cắp ô đi, tối cắp ô về’
Đâu là lý do của tình trạng 30% công chức “tối cắp ô đi, sáng cắp ô về”? Làm thế nào phát huy trí tuệ của công chức?

Giải mã 30% công chức ‘sáng cắp ô đi, tối cắp ô về’

> Phó chủ tịch xã tắt điện, đóng cửa 'trao đổi công việc' với nữ nhân viên

> Quan chức học 9 tháng, tốt nghiệp… ĐH 

Đâu là lý do của tình trạng 30% công chức “tối cắp ô đi, sáng cắp ô về”? Làm thế nào phát huy trí tuệ của công chức?

Giải mã 30% công chức ‘sáng cắp ô đi, tối cắp ô về’ ảnh 1
 Ảnh: Minh họa: Ngọc Diệp
 

Trong cuộc họp thứ nhất ban chỉ đạo đề án đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã phát biểu: “Trong bộ máy của chúng ta có 30% số công chức không có cũng được, bởi họ làm việc theo kiểu “sáng cắp ô đi, tối cấp ô về” không mang lại bất cứ một thứ hiệu quả công việc nào”.

Gần đây, trong cuộc thi nâng ngạch chuyên viên chính lên chuyên viên cao cấp do Bộ Nội vụ tổ chức thì có tới 30% công chức dự thi không đạt kết quả xét.

Những con số trên phần nào cho thấy chất lượng cán bộ hiện nay. Vậy đâu là lý do của tình trạng 30% công chức “tối cắp ô đi, sáng cắp ô về”? Làm thế nào phát huy trí tuệ của công chức? Phóng viên VTV đã có cuộc trao đổi với GS.TS Luật sư Đỗ Ngọc Quang về vấn đề này.

Theo VTV

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.